Cầu thủ Hàn Quốc mừng vì ‘không phải đi lính’ nhờ giành HCV Asiad 20, bộ Quốc phòng lên tiếng
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang xem xét cải tổ chế độ nghĩa vụ quân sự đặc biệt dành cho các VĐV thể thao và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật sau những tranh cãi tại Asiad 20.
Tại phiên kiểm toán Ủy ban Quốc phòng quốc gia ngày 7.10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin Cheol được nghị sĩ Yu Yong Weon hỏi về khả năng hạn chế hoặc xóa bỏ chính sách đặc biệt này.
Ông Kang trả lời: "Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu từng bước cắt giảm và tiến tới bãi bỏ hoàn toàn chế độ miễn nghĩa vụ quân sự này. Tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi chứng kiến nghĩa vụ thiêng liêng bị xem nhẹ".
Phát biểu được đưa ra sau khi một số cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc vướng tranh cãi vì những hành động và phát ngôn liên quan đến chế độ miễn nghĩa vụ quân sự sau khi giành HCV Asiad 20.

Ngày 1.10, Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản 1-0 ở trận chung kết bóng đá nam, qua đó giành HCV Asiad lần thứ 4 liên tiếp.
Theo quy định hiện hành, các VĐV Hàn Quốc giành HCV tại Asiad hoặc bất kỳ huy chương nào tại Olympic sẽ được hưởng chế độ nghĩa vụ quân sự đặc biệt. Vì vậy, các cầu thủ giành HCV bóng đá nam tại Asiad 20 cũng thuộc diện này.
Tuy nhiên, phát ngôn của đội trưởng Lee Ki Hyuk sau trận chung kết đã gây chú ý. Theo MT Korea, anh nói: "Nếu không giành huy chương vàng, khi trở về Hàn Quốc tôi chỉ còn 9 ngày nữa là nhập ngũ. Với các cầu thủ, quyền lợi quân sự rất quan trọng, còn với tôi ngày nhập ngũ thực sự ở ngay trước mắt. Tôi rất khát khao, rất tha thiết".
Sau đó, Lee giơ tấm huy chương trước ống kính và nói: "Tôi không phải vào quân đội nữa".
Yang Min Hyeok cũng có phát biểu gây tranh cãi: "Thật ra tôi nghĩ huy chương hay cúp không thực sự quan trọng. Phần thưởng thật sự của chúng tôi là quyền lợi miễn nghĩa vụ quân sự, nên có lẽ chúng tôi chỉ nhìn vào điều đó để thi đấu. Với tôi, cúp hay huy chương không quan trọng".
Trong khi đó, Park Seung Su đăng hình ảnh trong phòng thay đồ, đeo HCV và đội chiếc "mũ xuất ngũ" có biểu tượng lực lượng dự bị. Do chưa từng phục vụ tại ngũ, hình ảnh này khiến anh nhận nhiều phản ứng. Bài đăng sau đó bị xóa nhưng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc.
Lee Ki Hyuk, Yang Min Hyeok và Park Seung Su sau đó đều công khai xin lỗi.

Những tranh cãi này cũng khiến chính sách nghĩa vụ quân sự đặc biệt dành cho VĐV thể thao và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được đưa ra bàn luận trở lại.
Tại Asiad 20, có 57 VĐV đủ điều kiện hưởng chế độ nghĩa vụ đặc biệt.
Theo Chosun, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thúc đẩy nghiên cứu cải tổ hệ thống. Nội dung trọng tâm là xem xét việc siết các tiêu chí xét duyệt đối với những người thuộc lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật và thể thao.
Kết quả nghiên cứu dự kiến được công bố vào tháng tới. Trên cơ sở đó, quân đội sẽ xây dựng và công bố các biện pháp cải tiến chương trình trong năm nay.
Bên cạnh những tranh cãi liên quan đến các cầu thủ tại Asiad 20, tình trạng nguồn nhân lực nhập ngũ ngày càng thu hẹp cũng được xem là một yếu tố thúc đẩy Hàn Quốc xem xét lại chính sách này.