Hàng nghìn binh sĩ thương vong ở Dobropillia: Kiev nói Nga bị vây, Moscow phản pháo, gây thiệt hại lớn cho Ukraine
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 30/9 tiếp tục leo thang căng thẳng. Kiev cho biết quân Nga bị bao vây và chịu thiệt hại nặng nề ở Donetsk, trong khi Moscow khẳng định vẫn ‘tiến chậm nhưng chắc’. Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ trực thăng Mi-28N hiện đại của Nga, còn phía Moscow lại thông báo đã hạ hơn 1.500 lính Ukraine chỉ trong một ngày.
Kiev khẳng định bao vây quân Nga ở Donetsk
Diễn biến mới nhất của chiến sự Nga-Ukraine ngày 30/9 cho thấy giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở nhiều khu vực trọng điểm. Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine thông tin, chỉ trong một ngày đã xảy ra hơn 70 cuộc chạm trán, trong đó Donetsk tiếp tục là điểm nóng với 19 trận chiến quanh thành phố Pokrovsk.
Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, cho biết trong chiến dịch phản công ở Dobropillia, lực lượng Kiev đã tái kiểm soát hơn 170 km² lãnh thổ và giữ vững thêm gần 200 km² khác. Ông Syrskyi nhấn mạnh quân Nga hứng chịu tổn thất “chưa từng có” khi hơn 3.000 binh sĩ bị thương vong, gần 1.800 lính thiệt mạng, cùng hàng trăm khí tài quân sự bị phá hủy hoặc thu giữ.
Đáng chú ý, Kiev còn tuyên bố đã bao vây một số đơn vị Nga gần Dobropillia, cắt đứt tuyến tiếp viện và buộc Moscow phải đối mặt nguy cơ sa lầy tại khu vực này. Các chuyên gia quân sự đánh giá Donetsk tiếp tục trở thành “tử địa” trong chiến sự Nga-Ukraine, khi cả hai bên dồn toàn lực để giành giật từng km đất.
Ukraine hạ trực thăng Mi-28N, tấn công nhà máy Nga
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội Kiev đã bắn rơi một trực thăng Mi-28N của Nga tại làng Kotliarivka (tỉnh Donetsk) bằng máy bay không người lái FPV. Đây là loại trực thăng tấn công hiện đại, được Moscow sử dụng để diệt xe tăng và yểm trợ bộ binh trong mọi điều kiện thời tiết. Việc chiếc Mi-28N bị bắn hạ được xem là cú đánh mạnh vào uy tín của quân đội Nga.
Cũng trong ngày, lực lượng Ukraine tuyên bố đã phóng tên lửa Neptune và pháo binh tấn công nhà máy Elektrodetal ở tỉnh Bryansk (Nga). Đây là cơ sở sản xuất linh kiện điện tử được cho là có liên quan tới chuỗi cung ứng thiết bị quân sự của Moscow. Vụ tấn công gây ra nhiều tiếng nổ và đám cháy lớn, song đến nay vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại thực tế.
Động thái này được xem như lời cảnh báo của Kiev rằng họ sẵn sàng mở rộng chiến trường ra ngoài lãnh thổ, gây sức ép trực tiếp lên cơ sở hạ tầng công nghiệp - quân sự của Nga.
Moscow công bố thắng lợi mới, tuyên bố Ukraine thiệt hại nặng
Trái ngược với tuyên bố từ Kiev, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng Moscow đã chiếm thêm hai điểm dân cư chiến lược tại Donetsk là Shandryholove và Zarichne, mở rộng bàn đạp tiến về Sloviansk. Theo thông báo, chỉ trong ngày 29/9, quân Ukraine đã mất hơn 1.500 binh sĩ cùng nhiều khí tài hạng nặng.
Nga cũng cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ gần 150 UAV, nhiều rocket HIMARS và ba tên lửa Neptune của Ukraine. Giới quan sát phương Tây cho rằng dù Moscow không công bố con số thương vong của mình, nhưng cái giá để đổi lấy những bước tiến ở Donetsk là vô cùng lớn.
Đáng chú ý, phía Nga khẳng định “chiến lược tiến chậm nhưng chắc” sẽ tiếp tục, với mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk và tạo áp lực lên tuyến phòng thủ phía đông Ukraine.