Quân đội Campuchia - Thái Lan đụng độ dữ dội: Hé lộ diễn biến bất ngờ sau loạt cáo buộc
Căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan tiếp tục leo thang khi xuất hiện thông tin nổ súng giữa hai bên vào sáng 27/9. Quân đội Campuchia và quân đội Thái Lan đồng loạt đưa ra cáo buộc đối phương khơi mào, khiến dư luận khu vực đặc biệt lo ngại về nguy cơ xung đột bùng phát.
Ngày 27/9, truyền thông khu vực đồng loạt đưa tin về một vụ nổ súng nghiêm trọng trên biên giới Campuchia - Thái Lan. Theo Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan đã bất ngờ dùng súng cối và súng trường tấn công vào các chốt quân sự Campuchia tại khu vực An Ses, tỉnh Preah Vihear, giáp ranh tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan). Vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 11 giờ 52 phút trưa cùng ngày.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Maly Socheata, nhấn mạnh rằng lực lượng Campuchia đã “kiềm chế tối đa” và không đáp trả ngay lập tức. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định hành động từ phía quân đội Thái Lan đã kéo dài nhiều giờ, làm căng thẳng biên giới trở nên nghiêm trọng hơn.
Về phía ngoại giao, Bộ Ngoại giao Campuchia ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và mong muốn duy trì hòa bình, ổn định với Thái Lan. Đồng thời, phía Campuchia kêu gọi quân đội Thái Lan “thực hiện nghiêm túc” cam kết ngừng bắn để tránh leo thang xung đột.
Trái lại, báo The Nation của Thái Lan dẫn nguồn quân sự lại đưa thông tin hoàn toàn khác. Theo đó, rạng sáng cùng ngày, khoảng 12 giờ 03 phút tại khu vực Chong An Ma, huyện Ban Nam Yuen (Ubon Ratchathani), chính quân đội Campuchia mới là bên nổ súng trước bằng súng máy cá nhân nhằm vào lính biên phòng Thái Lan. Quân đội Thái Lan sau đó đã đáp trả bằng hỏa lực tương ứng.
Chưa dừng lại, lực lượng Campuchia còn bị cáo buộc sử dụng lựu đạn tấn công vào nhiều chốt gác biên giới, buộc quân đội Thái Lan phải tăng cường phòng thủ. Hiện thông tin chính xác về thương vong và mức độ thiệt hại vẫn chưa được công bố.
Sự việc nổ súng liên tiếp tại biên giới Campuchia - Thái Lan khiến dư luận khu vực quan ngại về nguy cơ xung đột tái diễn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước từng nhiều lần đối đầu quân sự tại khu vực tranh chấp quanh đền Preah Vihear trước đây.