Thế giới

Ông Putin khai hỏa 3 tên lửa hạt nhân: Trung Quốc 'tái mặt', Hoa Kỳ sợ hãi về 'Ngày tận thế'

Ông Putin khai hỏa 3 tên lửa hạt nhân: Trung Quốc 'tái mặt', Hoa Kỳ sợ hãi về 'Ngày tận thế'

Cuộc tập trận của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Moscow và phương Tây đang leo thang. Truyền thông Hoa Kỳ đã mô tả cuộc tập trận này là "phô trương sức mạnh hạt nhân" đồng thời thể hiện sự lo ngại khi Moscow trong những năm gần đây liên tiếp phát triển các loại vũ khí chiến lược hiện đại, bỏ xa thế giới cả chục năm. Đây cũng là thông điệp quân sự lớn nhất mà nước Nga đưa ra, sau khi Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở hồi tháng 11/2020.

Ông Putin khai hỏa 3 tên lửa hạt nhân: Trung Quốc 'tái mặt', Hoa Kỳ sợ hãi về 'Ngày tận thế'
Một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga được phóng hôm 09/12 vừa qua.

Được biết, Nga và Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung khi ngày hết hiệu lực của Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START) đang đến rất gần (tháng 02/2021). Việc Nga liên tục phô diễn sức mạnh hạt nhân trong thời điểm này được cho là một động thái "dằn mặt" nhắm vào đối thủ, đồng thời khẳng định vị thế của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bấm nút hạt nhân"

Đây là tiêu đề của một kênh truyền thông Nga đưa tin về cuộc tập trận với quy mô "đáng sợ" vừa qua. Theo tờ Izvestia, cuộc tập trận do ông Putin trực tiếp chỉ huy có sự tham gia của cả 3 lực lượng "hải - không - lục" bao gồm lực lượng Không quân chiến lược, lực lượng Tên lửa chiến lược và tàu ngầm thuộc Hạm đội phương Bắc.

Ông Putin khai hỏa 3 tên lửa hạt nhân: Trung Quốc 'tái mặt', Hoa Kỳ sợ hãi về 'Ngày tận thế'
Trung Quốc cũng phải "tái mặt" vì quy mô cuộc tập trận "đáng sợ" của Nga.

Truyền thông Trung Quốc bình luận việc Moscow đồng loạt phóng thử "bộ ba hạt nhân" chiến lược đã khiến hàng triệu người nước này cảm thấy "khiếp sợ". Tuy nhiên giới chức Trung Quốc khẳng định không hề bất ngờ và đặt mục tiêu duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với tấn công hạt nhân.

Ông Putin khai hỏa 3 tên lửa hạt nhân: Trung Quốc 'tái mặt', Hoa Kỳ sợ hãi về 'Ngày tận thế'
Ảnh minh họa.

Trong vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Cách đây ít ngày, Tổng thống Nga kiêm Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Putin đã thông báo quân sự nước này vừa đạt được một thành tựu mới với đầu đạn tên lửa hạt nhân vô hiệu hóa được tất cả các loại radar cảnh báo sớm tiên tiến nhất thế giới hiện nay, đủ khả năng "đưa nước Mỹ trở về thời kỳ đồ đá"!

Tổng thống Nga Putin trực tiếp chỉ đạo tập trận bộ ba tên lửa hạt nhân, đe dọa đem "Ngày tận tế" đến Washington

 

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!

(Techz.vn) Truyền thông Nga khẳng định đầu đạn hạt nhân mới của nước này có khả năng thổi bay một siêu đô thị trong chớp mắt mà Hoa Kỳ "không kịp trở tay"!