Thế giới

Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh trừng phạt Jack Ma, Tập Cận Bình và Trung Quốc 'buồn vui lẫn lộn'

Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh trừng phạt Jack Ma, Tập Cận Bình và Trung Quốc 'buồn vui lẫn lộn'

Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo đang rầm rộ bàn tán về tin tức ông Donald Trump ra sắc lệnh cấm hàng loạt ứng dụng do Trung Quốc phát triển và tung ra thị trường.

Cụ thể hơn, ngày 05/01 vừa qua Nhà Trắng đã phát đi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh hành pháp cấm toàn bộ mọi giao dịch với 8 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó bao gồm cả nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay của Ant Group - một công ty con của tập đoàn Alibaba do Jack Ma sáng lập. Đây được cho là một tin tức "nửa buồn nửa vui" giành cho Bắc Kinh bởi Jack Ma hiện cũng đang vướng vào hàng loạt cáo buộc kinh doanh phạm pháp từ phía chính quyền Trung Quốc.

Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh trừng phạt Jack Ma, Tập Cận Bình và Trung Quốc 'buồn vui lẫn lộn'
Jack Ma là người Trung Quốc đầu tiên được gặp ông Donald Trump sau khi ông đắc cử Tổng thống.

Bên cạnh Alipay, các ứng dụng bị lọt vào danh sách đen của ông Trump bao gồm WeChat Pay, WPS Office, QQ Wallet, Tencent QQ SHAREit, VMate và CamScanner.

"Bằng cách truy cập vào các thiết bị cá nhân như smartphone, máy tính bảng hay máy tính để bàn, các ứng dụng của Trung Quốc đang truy cập và thu thập rất nhiều thông tin từ người dùng, bao gồm cả các thông tin riêng tư và nhạy cảm" - chính quyền Donald Trump tuyên bố.

Tờ Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ khi cho rằng sắc lệnh này được đưa ra để hạn chế những đe dọa ảnh hưởng tới người dân Mỹ từ các công ty ứng dụng phần mềm Trung Quốc. Những ứng dụng này có rất nhiều người sử dụng, kéo theo nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm. Theo đó, bất kỳ giao dịch nào bị lọt vào danh sách đen của ông Trump đều có nguy cơ phải "đứng trước vành móng ngựa", tương như như lệnh cấm đối với Tik Tok hay WeChat trước đó.

Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh trừng phạt Jack Ma, Tập Cận Bình và Trung Quốc 'buồn vui lẫn lộn'
Jack Ma cũng có thể là một trong người Trung Quốc cuối cùng dính đòn trừng phạt của Tổng thống đương nhiệm, trong bối cảnh nhiệm kỳ của ông Trump chỉ còn khoảng 2 tuần nữa sẽ chính thức khép lại.

Sắc lệnh cũng nêu rõ Bộ Thương mại Mỹ có thời gian 45 ngày kể từ ngày ký để lên một danh sách các giao dịch bị cấm. Dù vậy, tờ Reuters khẳng định Bộ Thương mại đã cam kết sẽ hoàn thành công việc này trước ngày ông Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ và rời Nhà Trắng - tức ngày 20/01/2021.

Quyết định của ông Trump nhận được sự ủng hộ rất lớn từ giới chức nước Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross khẳng định ông hoàn toàn đứng về phe Tổng thống đương nhiệm bởi "cam kết của ông Trump về việc bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người Mỹ khỏi các mối đe dọa do Bắc Kinh đặt ra".

Donald Trump ký hàng loạt sắc lệnh trừng phạt Jack Ma, Tập Cận Bình và Trung Quốc 'buồn vui lẫn lộn'
Tập Cận Bình "buồn vui lẫn lộn" vì quyết định trừng phạt Jack Ma của ông Trump.

Đại sứ quán Trung Quốc đặt tại Washington hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

 

Cuộc chiến Mỹ - Trung: Tập Cận Bình ra tay trước, ủ mưu 'chơi khăm' Joe Biden vì sợ bị trở mặt

(Techz.vn) Nước đi "tiên hạ thủ vi cường" của Tập Cận Bình được cho là để đi trước một bước so với Joe Biden, nhằm tránh bị người "bạn cũ" trở mặt sau khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.