Doanh nghiệp

Vì sao bị phạt 5 tỷ đô-la nhưng giá cổ phiếu Facebook lại tăng?

Vì sao bị phạt 5 tỷ đô-la nhưng giá cổ phiếu Facebook lại tăng?

Mới đây, Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC) của Hoa Kỳ vừa đưa ra số tiền phạt khổng lồ với Facebook: 5 tỷ USD. Đây là hậu quả từ vụ bê bối Cambridge, khi Facebook đã “bán" dữ liệu của khoảng 87 triệu người dùng của mình, từ đó mở ra một cuộc điều tra quy mô lớn dành cho mạng xã hội số 1 thế giới hiện nay. 

Số tiền 5 tỷ đô cũng được coi là một kỷ lục về mức phạt dành cho một công ty, gấp hàng trăm lần con số kỷ lục trước đó là 22,5 triệu USD mà Google từng bị phạt hồi năm 2012. 

Tuy nhiên đáng ngạc nhiên ở chỗ, sau khi quyết định phạt được công bố, giá cổ phiếu của Facebook lại có xu hướng đi lên, lượng giao dịch cũng tăng khoảng 1%. Có vẻ như phố Wall coi đây là một thông tin lạc quan trái ngược với lẽ thường. Việc bị phạt số tiền lớn như vậy có thể là án tử với một số công ty, nhưng với Facebook thì không. Vì sao lại như vậy?

Theo Business Insider, 5 tỷ đô là một con số khổng lồ, nhưng thực ra chẳng đáng là bao so với tiềm lực hiện tại của Facebook khi họ có thể kiếm gấp 3 lần con số đó chỉ trong 3 tháng. 

Hồi tháng Tư, một cuộc họp cổ đông cũng đã được tiến hành và Facebook khi đó dự tính sẽ dành từ 3-5 tỷ đô-la để nộp phạt. Như vậy con số 5 tỷ đô-la mà FTC đưa ra cũng đã nằm trong tính toán của họ và nó đã được tính vào giá trị cổ phiếu từ nhiều tháng trước đó. 

Ngoài ra, quyết định phạt này của FTC chỉ khiến Facebook hao hụt một số tiền nhất định, nhưng không hề làm giảm đi khả năng kiếm tiền của họ trong tương lai. Đây cũng là lý do mà các nhà đầu tư vẫn rất lạc quan vào tương lai của công ty này. 

Sau khi mức án phạt cho Facebook được công bố, nhiều nhà phê bình tỏ ra không hài lòng, họ cho rằng đây không khác gì một món quà Giáng sinh sớm dành cho Mark Zuckerberg và các cổ đông. Một số thành viên trong uỷ ban đã đề nghị bỏ phiếu, yêu cầu tăng mức phạt với Facebook. 

 

Vi phạm quyền riêng tư, Facebook phải nhận án phạt kỷ lục

(Techz.vn) - Theo thông tin mới nhất, Facebook phải nhận khoản phạt lớn nhất mà Mỹ áp dụng cho một công ty công nghệ. Nguyên nhân là vì trang MXH này đã vi phạm quyền riêng tư.