Giải trí

Google ra mắt mạng xã hội mới, “tuyên chiến” với Facebook bằng phương châm tuyệt đỉnh

Google ra mắt mạng xã hội mới, “tuyên chiến” với Facebook bằng phương châm tuyệt đỉnh

Sức mạnh của Google là không phải bàn cãi. Họ luôn là anh cả, luôn dẫn đầu trong làng công nghệ và có tầm ảnh hưởng rất lớn. Các sản phẩm, dịch vụ của Google luôn được đông đảo người dùng ủng hộ. Google được biết đến nhiều nhất nhờ công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới của mình. Bây giờ, họ lại tiếp tục lấn sân sang mảng mạng xã hội.

Trước đây, Google cũng đã thử sức ở lĩnh vực này. Google+ là cái tên nổi bật nhất. Bên cạnh đó còn có Orkut, Google Buzz. Quả thật những cái tên đó chẳng có nhiều ấn tượng với cộng đồng mạng. Nếu so với Facebook, Twitter hay Instagram thì nó chỉ là những MXH “vô danh”. Hồi tháng 4, Google+ chính thức đóng cửa. Nhưng Google vẫn không chịu từ bỏ, mới đây họ đã cho ra mắt một mạng xã hội mới có tên là Shoelace. Trên thực tế, Shoelace chỉ đang trong quá trình thử nghiệm chứ chưa thực sự vận hành.

Mạng xã hội này hoạt động theo tiêu chí quen thuộc là để liên kết mọi người lại với nhau. Shoelace là mạng xã hội mang tính địa phương. Nó nhắm đến những người có chung sở thích hay muốn tham gia vào các sự kiện thể thao, show diễn…

Bằng ứng dụng này, bạn có thể tìm xem những ai có cùng sở thích, đam mê với mình để kết bạn. Đồng thời, nó còn liệt kê các sự kiện có thể chia sẻ với người khác. Người dùng cũng sẽ tạo profile để chia sẻ thông tin cá nhân, sở thích hay lên kế hoạch cho những việc sắp diễn ra.

Điểm đặc biệt của Shoelace chính là khuyến khích người dùng ra ngoài gặp gỡ và tương tác với nhau nhiều hơn. Nó là điều rất hay bởi đa số các mạng xã hội khác đều đang khiến con người trở nên lười nhác, thích sống cuộc sống ảo nhiều hơn.

Shoelace được phát triển để hoạt động trên cả Android và iOS. Tuy nhiên, nó chỉ mới hỗ trợ người dùng ở New York mà thôi. Không biết trong tương lai Google có ý định mở rộng để đưa nó đến với nhiều quốc gia hơn hay không nhưng tạm thời thì người dùng chưa thể đăng kí để được mời dùng ứng dụng này.

 

Hơn 2000 ứng dụng nguy hiểm bị phát hiện trên Google Play Store

(Techz.vn) Rất nhiều ứng dụng phổ biến của hệ điều hành Android bị liệt vào danh sách nguy hiểm bởi những yêu cầu truy cập đáng ngờ.