Tin tức công nghệ

Vi phạm quyền riêng tư, Facebook phải nhận án phạt kỷ lục

Vi phạm quyền riêng tư, Facebook phải nhận án phạt kỷ lục

Một tuần sau khi có thông tin vụ Cambridge Analytica thu thập dữ liệu của hàng chục triệu người dùng Faceboook, vào tháng 3/2018, FTC (Ủy ban Thương mại Mỹ) đã mở cuộc điều tra về các hoạt động dữ liệu của trang mạng xã hội này. Quá trình điều tra sơ bộ cho thấy chính sách của Facebook còn nhiều kẽ hở, tạo điều kiện cho người khác lấy thông tin của người dùng mà không hề hay biết.

Trước đó, Facebook từng cam kết với FTC rằng sẽ bảo mật thông tin người dùng, không chia sẻ cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép. Thế nhưng, đến tận 2015 thì họ mới thực sự ngăn chặn quyền truy cập của Cambridge Analytica.

Chính vì thế mà FTC đã quyết định phạt Facebook 5 tỷ USD (khoảng 116,3 nghìn tỷ đồng). Nếu được bộ phận dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ chấp thuận thì đây sẽ là án phạt thực sự đầu tiên đối với Facebook tại Mỹ.

Khoản tiền phạt 5 tỷ USD đánh dấu mốc kỷ lục về án phạt vi phạm quyền riêng tư. Hồi 2012, Google cũng từng bị phạt do chính sách quyền riêng tư trên trình duyệt Safari với mức 22,5 triệu USD (khoảng 523 tỷ đồng).

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng mức phạt 5 tỷ USD chỉ là “muỗi đốt” so với những gì Facebook kiếm được. Theo báo cáo tài chính mới nhất thì doanh thu của Facebook 3 tháng đầu năm 2019 đạt 15 tỷ USD.

Nhà nghiên cứu tại Viện Thị trường mở, chuyên phân tích hành vi độc quyền Matt Stoller trả lời báo chí rằng: “Đây không phải án phạt mà như hành vi tán đồng với Facebook. Nó chẳng khác gì vé gửi xe, cho phép MXH này tiếp tục làm những điều trái với pháp luật”.

Thượng nghị sĩ bang Oregon – Ron Wyden thì bình luận: “Án phạt như muỗi đốt với một tập đoàn lớn như Facebook. Tôi sợ họ đã thoát được những trừng phạt về lạm dụng thông tin người dùng. Bây giờ cách bảo đảm dữ liệu cá nhân khách hàng chính là thông qua luật bảo vệ dữ liệu cá nhân chặt chẽ hơn”.

Theo dõi thị trường chứng khoán, sau khi Facebook bị phạt 5 tỷ USD, cổ phiếu của công ty này vẫn tăng 1,8% trong phiên giao dịch ngày 12/07. Điều đó cho thấy án phạt không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của Facebook.

Trước đó vào tháng 4/2019, Facebook từng thông báo để sẵn một khoản tiền 3 tỷ USD để nộp phạt. Họ dự đoán mức phạt rơi vào tầm 3-5 tỷ USD và thực tế thì không sai chút nào. Như vậy chí phí đóng phạt đã được Facebook đưa vào sổ sách và thể hiện qua giá trị cổ phiếu từ quý trước.

Theo tìm hiểu, FTC đang trong một cuộc điều tra về hành vi độc quyền của Facebook. MXH này có thể bị kiện về các hành vi quảng cáo ảnh hưởng đến thị trường nhà đất. Đại diện của Facebook cũng sẽ phải trình diện quốc hội Mỹ để giải trình về đồng tiền mã hóa Libra sắp ra đời vào tháng 6 tới đây.

 

Google ra mắt mạng xã hội mới, “tuyên chiến” với Facebook bằng phương châm tuyệt đỉnh

(Techz.vn) - Sau khi đóng cửa Google+ hồi cuối tháng 4, Google đã cho ra mắt một mạng xã hội mới. Đây là một bước đi đột phá của Google bởi trước đến nay lĩnh vực này chưa bao giờ là thế mạnh của họ.