Tình hình xung đột giữa Thái Lan và Campuchia nóng hơn chảo lửa dù đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia nhận được sự quan tâm từ nhiều người.
Dù đạt được thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện trong cuộc họp khẩn cấp tại Malaysia chiều 28/7, căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Rạng sáng 29/7, Thái Lan cáo buộc Campuchia nổ súng sau thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đặt ra nghi vấn về tính khả thi của cam kết hòa bình.
Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn quân đội Thái Lan tuyên bố lực lượng Campuchia đã nã hỏa lực vào nhiều khu vực thuộc lãnh thổ Thái Lan ngay sau thời điểm 0h ngày 29/7. Ông nhấn mạnh: “Hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin lẫn nhau và đi ngược với tinh thần hòa bình mà hai bên đã nhất trí”.

Các khu vực được Thái Lan cho là bị trúng hỏa lực gồm Chong An Ma, Chong Bok, Prasat Ta Kwai, Phu Makhuea và Sam Tae, đều là những điểm nóng gần biên giới. Quân đội Thái Lan khẳng định đã thực hiện “các biện pháp đáp trả tương xứng” để bảo vệ lực lượng và người dân.
Song, phía Campuchia đã lập tức bác bỏ cáo buộc từ Thái Lan. Trung tướng Maly Socheata - Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định: “Kể từ 0h ngày 29/7, cả hai phía đã ngừng nổ súng đúng như những gì đã cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Malaysia”.
Bà Socheata cho biết các điều khoản yêu cầu binh sĩ hai bên giữ nguyên vị trí, không điều chuyển lực lượng cho đến khi các nhóm công tác song phương bắt đầu đàm phán. “Không bên nào được thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào có thể gây hiểu nhầm hoặc leo thang căng thẳng”, bà nhấn mạnh.

Thỏa thuận ngừng bắn được thông qua tại cuộc đàm phán cấp cao ở Putrajaya, do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ trì, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, cùng đại diện từ Mỹ và Trung Quốc.
Tuyên bố chung nêu rõ lệnh ngừng bắn vô điều kiện có hiệu lực từ 24h ngày 28/7. Các cuộc gặp giữa chỉ huy quân sự hai bên sẽ bắt đầu từ sáng 29/7, tiếp đó là cuộc họp cấp Bộ Quốc phòng và cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 4/8 tại Campuchia.
Tuy nhiên, việc Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn ngay sau thời điểm có hiệu lực khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ cam kết thực tế của hai bên.
Với vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, Malaysia cho biết sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát viên để giám sát việc thực thi thỏa thuận, đồng thời kêu gọi các nước thành viên cử đại diện tham gia. Đây được xem là nỗ lực nhằm ngăn ngừa tái diễn xung đột và hỗ trợ quá trình hòa bình.
Bên cạnh đó, một nhóm công tác chung gồm đại diện quân sự, ngoại giao và kỹ thuật từ Malaysia, Thái Lan và Campuchia cũng sẽ được thành lập để kiểm chứng, báo cáo và ngăn ngừa leo thang.
Bất chấp cáo buộc và phản bác, giới chức hai nước vẫn đang nỗ lực cứu vãn tình hình. Theo người phát ngôn quân đội Thái Lan, chỉ huy quân sự địa phương hai bên sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào 10h sáng 29/7 tại cửa khẩu Chong Chom (tỉnh Surin) để trao đổi và làm rõ tình hình.
Giới quan sát nhận định, nếu cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là cơ hội để hóa giải hiểu lầm và tái khẳng định thiện chí hòa bình. Tuy nhiên, những gì đang xảy ra cũng cho thấy một thực tế: Thỏa thuận trên giấy không đảm bảo chấm dứt xung đột trên thực địa.

Dù được khu vực và quốc tế hậu thuẫn mạnh mẽ, thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia vẫn đối mặt với thách thức lớn trong triển khai. “Ngừng bắn trên giấy, đạn vẫn bay ngoài thực địa”, câu nói này phản ánh khoảng cách giữa cam kết chính trị và hành động cụ thể. Hai bên cần kiềm chế tối đa và tôn trọng thỏa thuận đã ký, nếu không muốn cơ hội hòa bình trở thành khởi đầu cho một chu kỳ xung đột mới.