Mỹ tuyến bố nóng về cuộc đàm phán hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia kèm một cảnh báo quan trọng
Mỹ bất ngờ tuyên bố nóng về cuộc đàm phán hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia: "Chúng tôi mong muốn xung đột này sớm chấm dứt".
Theo hãng tin Bernama đưa tin ngày 22/7, các Bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Thái Lan và Camluchia ngừng bắn ngay lập tức và chuẩn bị đàm phán để chấm dứt xung đột biên giới.
Những bài tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình đang diễn ra tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Hàng loạt vụ tấn công đã gây nhiều thương vong cũng như thiệt hại tài sản công và việc di dời một lượng lớn người dân dọc theo khu vực biên giới. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc hai bên kiềm chế tối đa, thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và không có bất kỳ hành động nào làm suy yếu lệnh ngừng bắn.
Ngoài ra các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng kêu gọi hai nước chấm dứt mọi hành động thù địch, quay trở lại bàn đàm phán để khôi phục hòa bình và ổn định, đồng thời giải quyết các tranh chấp và khác biệt bằng biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, cũng như Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Đứng trước tình hình căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, trong một thông cáo báo chí, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: "Campuchia và Thái Lan sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao tại Malaysia với hy vọng đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã có mặt tại Malaysia để hỗ trợ tiến trình hòa bình này. Tổng thống Donald Trump và tôi vẫn đang theo dõi sát diễn biến, đồng thời duy trì liên lạc với lãnh đạo hai nước. Chúng tôi mong muốn xung đột này sớm chấm dứt", Ông Rubio cảnh báo sẽ theo dõi sát sao diễn biến đàm phán.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia xấu đi nghiêm trọng sau một vụ đụng độ quân sự hôm 28/5 vừa qua. Khi binh sĩ Thái Lan đã nổ súng vào một vị trí quân sự của Campuchia trong khu vực tranh chấp giữa tỉnh Preah Vihear của Campuchia và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan, tại làng Techo Morakot, huyện Choam Ksan.
Theo dự kiến, vào lúc 15h ngày 28/7, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Phumtham Wechayachai, cùng Ngoại trưởng Maris và Đại tướng Natthaphon, sẽ gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Kuala Lumpur, buổi đàm phán còn có với tham dự của các đặc phái viên Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, Thủ tướng Campuchia còn cho biết, buổi gặp được tổ chức theo đề xuất của ông Trump và được cả Campuchia lẫn Thái Lan ủng hộ.

Đến sáng ngày 28/7, khi cuộc đàm phán giữa đôi bên sắp diễn ra thì trong sáng nay Trung tướng Maly Socheata - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia lại cho biết quân đội Thái đã mở các đợt tấn công vào khu vực Ta Moan Thom và Ta Krabei từ 3h sáng đến 5h sáng hôm nay. Vụ tấn công với mục tiêu giành quyền kiểm soát chùa Wat Keo Kiri Svarak và mở rộng chiến sự ở các khu vực Chub Koki, Thmor Don, Veal Intry, Samaki, Ta Thav và An Ses.
Về phía Thái Lan, cũng vào ngày hôm nay 28/7, Tư lệnh Quân khu 2 - Trung tướng Boonsin Padklang cho biết Campuchia đã cố gắng làm suy yếu tinh thần của binh lính Thái Lan bằng cách phát tán tin tức giả mạo rằng ông đã bị lực lượng Campuchia giết chết.