NÓNG: Thủ tướng Malaysia tuyên bố kết quả thỏa nhuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan
Mới đây, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có thông báo về kết quả cuộc đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan.
Vào chiều ngày 28/7, trong cuộc họp báo tại thủ đô hành chính Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thông báo Campuchia và Thái Lan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 0h ngày 29/7.

“Đây là bước đi đầu tiên quan trọng nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình trong khu vực. Hai bên đã nhất trí nối lại đối thoại trực tiếp ở cấp Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng”, ông Anwar phát biểu.

Theo thỏa thuận, hai nước sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ không chính thức giữa các lãnh đạo quân sự cấp vùng. Cụ thể, lãnh đạo Quân khu 1 và Quân khu 2 của Thái Lan sẽ có cuộc làm việc với lãnh đạo Quân khu 4 và Quân khu 5 của Campuchia vào sáng 29/7. Nếu cuộc họp này đạt được đồng thuận, một cuộc họp tiếp theo giữa các tùy viên quốc phòng hai nước sẽ được tổ chức, dưới sự điều phối của nước Chủ tịch ASEAN - Malaysia.
Ngoài ra, hai bên cũng đồng ý tổ chức phiên họp của Ủy ban Biên giới song phương, dự kiến diễn ra vào ngày 4/8 do Campuchia chủ trì. Malaysia khẳng định sẵn sàng hỗ trợ tổ chức và giám sát cuộc họp này, nhằm đảm bảo việc thực thi các thỏa thuận liên quan đến biên giới được minh bạch và hiệu quả.
Thủ tướng Malaysia cho biết thêm: “Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của cả hai nước đã được giao nhiệm vụ xây dựng một cơ chế cụ thể về thực thi, xác minh và báo cáo tiến triển của thỏa thuận ngừng bắn. Cơ chế này sẽ là nền tảng duy trì hòa bình và đảm bảo trách nhiệm của các bên liên quan trong khu vực”.

Ông Anwar nhấn mạnh, cuộc đàm phán tại Putrajaya là minh chứng cho “quyết tâm chung” của Malaysia, Campuchia và Thái Lan trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác hòa bình và tìm kiếm giải pháp công bằng, lâu dài cho xung đột.
Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cuộc đàm phán đạt kết quả “rất tích cực”, đồng thời bày tỏ kỳ vọng xung đột sẽ sớm chấm dứt. Ông cho biết hơn 300.000 người dân tại hai quốc gia đã buộc phải rời bỏ nhà cửa vì giao tranh, và tin tưởng rằng tiến trình đàm phán hiện tại sẽ mở ra cơ hội để họ sớm được trở về quê hương.
Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật!.