Thế giới

Thái Lan và Campuchia chính thức đàm phán, Malaysia có tuyên bố nóng về việc chấm dứt cuộc xung đột

Mới đây, Ngoại trưởng Malaysia đã có những tuyên bố gây chú ý về việc chấm dứt xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

Vào ngày 27/7, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan xác nhận Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai sẽ có mặt tại Kuala Lumpur để tham gia đối thoại. Theo ông Hasan, hai nhà lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng vai trò trung gian của Malaysia và đã đề nghị ông đứng ra đảm nhiệm vị trí này.

"Campuchia và Thái Lan đều đồng thuận rằng không quốc gia nào khác nên can dự vào vấn đề này", Ngoại trưởng Malaysia cho biết.

thai-lan-va-campuchia-chinh-thuc-dam-phan-hoa-binh-malaysia-tuyen-bo-nong-ve-viec-cham-dut-cuoc-xung-dot
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan

Ông Jirayu Huangsap - người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, đồng thời là thành viên Trung tâm Quản lý Tình hình Biên giới Thái Lan - Campuchia cho hay, phía Thái Lan đã chấp thuận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hiện là Chủ tịch ASEAN. Phái đoàn Thái Lan do ông Phumtham dẫn đầu dự kiến khởi hành vào lúc 10h30 và sẽ có buổi làm việc với các đối tác tại Văn phòng Thủ tướng Malaysia vào khoảng 15h cùng ngày.

thai-lan-va-campuchia-chinh-thuc-dam-phan-hoa-binh-malaysia-tuyen-bo-nong-ve-viec-cham-dut-cuoc-xung-dot-3
Ông Jirayu Huangsap - người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan

Về phía Campuchia, ông Jirayu xác nhận Thủ tướng Hun Manet cũng đã được mời tham dự và dự kiến sẽ đích thân có mặt tại cuộc họp.

Trước đó, dù hai nước đều tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn nhưng liên tục cáo buộc lẫn nhau cản trở các nỗ lực hòa bình. Cuộc giao tranh leo thang với sự tham gia của máy bay chiến đấu, xe tăng và lực lượng bộ binh đã khiến tình hình an ninh biên giới trở nên nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Phát biểu sau phiên họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Đại sứ Campuchia tại LHQ Chhea Keo cho biết Phnom Penh đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

"Chúng tôi mong muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình", ông Chhea Keo nhấn mạnh.

Trong khi đó, vào ngày 26/7, Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng chỉ có thể tiến hành nếu Campuchia thể hiện "thiện chí thực sự" trong việc chấm dứt xung đột. Ông kêu gọi Phnom Penh dừng các hành động quân sự và quay trở lại đối thoại song phương.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông báo trên mạng xã hội Truth Social cho biết ông đã điện đàm với lãnh đạo hai nước và thúc giục đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Ông khẳng định Washington sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Thái Lan và Campuchia nếu các cuộc giao tranh còn tiếp diễn.

thai-lan-campuchia

Thủ tướng Hun Manet sau đó đã bày tỏ cảm ơn Tổng thống Trump và xác nhận Campuchia đồng thuận với đề xuất ngừng bắn vô điều kiện, đồng thời cho biết nước này đã kêu gọi hòa giải thông qua Chủ tịch ASEAN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng nhấn mạnh mong muốn “nhìn thấy thiện chí thực sự từ phía Campuchia”. Quyền Thủ tướng Phumtham đã đề nghị ông Trump chuyển lời rằng Thái Lan mong muốn tổ chức đối thoại song phương sớm nhất có thể, nhằm thống nhất các biện pháp hướng tới ngừng bắn và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Theo thống kê, cuộc giao tranh kéo dài 4 ngày qua đã khiến hơn 30 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 13 dân thường tại Thái Lan và 8 người Campuchia. Hơn 200.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi khu vực biên giới giữa hai nước.