Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ làm ngay điều này nếu Thái Lan và Campuchia không ngừng bắn

Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã điện đàm riêng với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia về vấn đề nóng bỏng giữa hai nước những ngày qua.

Trên MXH TruthSocial, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua cho biết, ông đã điện đàm riêng với lãnh đạo hai nước Campuchia và Thái Lan trong thời gian thăm Scotland. Qua đó, ông nhận thấy tín hiệu đáng mừng khi cả hai bên đều muốn ngừng bắn, hòa bình ngay lập tức.

Ông Trump cho biết, Thái Lan và Campuchia đều muốn quay trở lại bàn đàm phán thương mại với Mỹ. Nhưng chủ nhân Nhà Trắng cho rằng điều đó là chưa hợp lý nếu giao tranh chưa chấm dứt.

cam-thai-1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, hai bên đã đồng ý gặp nhau ngay lập tức và nhanh chóng thống nhất một thỏa thuận ngừng bắn, cuối cùng là hòa bình. Tổng thống Mỹ cho biết ông rất mong chờ vào việc ký kết các thỏa thuận thương mại với cả hai bên khi hòa bình được thiết lập. 

Trước đó, vào ngày 25/7, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã họp kín để thảo luận về tình hình căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia. Đại diện hai nước đều có mặt ở cuộc họp. Cuộc họp này không có mục đích thông qua bất kỳ nghị quyết nào, mà chỉ đóng vai trò là diễn đàn chính thức để các bên liên quan, cùng 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an, gồm cả thành viên thường trực và không thường trực, trình bày và tiếp nhận thông tin thực tế.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa", tránh leo thang tình hình sau khi giao tranh nghiêm trọng dọc theo biên giới Thái Lan - Campuchia. Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán, thương vong dân sự đã xảy ra (trong đó có cả trẻ em) chỉ sau vài ngày.

cam-thai-2
Khẩu đội pháo phòng không Campuchia di chuyển ở tỉnh Oddar Meanchey ngày 25/7. Ảnh: AFP

Ngày 26/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về cuộc giao tranh của Campuchia và Thái Lan. Ông kêu gọi hai bên ngay lập tức đồng ý ngừng bắn và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại để hướng đến một giải pháp lâu dài cho vấn đề biên giới. Ngoài ra, ông Antonio Guterres cũng cho biết, ông sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực hướng đến giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới giữa hai nước này.