Thế giới

Campuchia kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, Thái Lan lập tức có phản hồi cứng rắn

Sau thời gian giao tranh quyết liệt, mới đây đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc đã gửi lời kêu gọi 'ngừng bắn ngay lập tức' với Thái Lan, với điều kiện phía Bangkok cũng cho thấy sẵn sàng đối thoại.

Giữa cuộc tranh chấp kéo dài giữa Campuchia và Thái Lan, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) phải triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 25/7. Sau cuộc họp kín với sự tham gia của cả Thái Lan và Campuchia, ông Chhea Keo, đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc chia sẻ: "Campuchia đề nghị ngừng bắn ngay lập tức – vô điều kiện – và cũng kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình".

Ngoài ra, ông Chhea Keo cũng phản bác luận điểm của Thái Lan, cho rằng Campuchia là bên khơi mào xung đột. Vị đại sứ nhấn mạnh Campuchia nhỏ hơi, kém phát triển về quân sự nếu so với nước láng giềng.

Ông Chhea Keo nói: "(Hội đồng Bảo an) kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa và sử dụng giải pháp ngoại giao. Đó cũng là điều mà chúng tôi kêu gọi".

Sau phiên họp vừa qua, không có đại diện nào khác phát biểu.

campuchia-thai-lan-1

Trong ngày 25/7, từ phía Campuchia vẫn vang lên tiếng pháo đều đặn. Đặc biệt, tại tỉnh Oddar Meanchey còn ghi nhận một dân thường thiệt mạng, 5 người khác bị thương.

Trong khi đó, ở phía Thái Lan, Bộ Y tế nước này cho biết có hơn 138 nghìn người được sơ tán khỏi các vùng giáp biên. Báo cáo còn cho biết có 15 người thiệt mạng, trong đó có 14 dân thường và 1 binh sĩ. Ngoài ra có 46 người bị thương, trong đó có 15 quân nhân.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết ông ủng hộ đề xuất ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia - đồng thời là Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - ông Anwar Ibrahim đưa ra. Dù vậy, ông cho biết Thái Lan đã rút lại sự ủng hộ của mình với kế hoạch này sau khi đồng ý ban đầu.

campuchia-thai-lan-2

Chia sẻ trên Facebook, ông Hun Manet miêu tả quyết định của Thái Lan là "đáng tiếc". Thủ tướng Campuchia viết: "Chìa khóa để giải quyết cuộc xung đột vũ trang hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia chính là thiện chí thực sự từ phía Thái Lan trong việc chấp nhận một lệnh ngừng bắn".

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó cho biết, họ đồng ý về nguyên tắc với đề xuất ngừng bắn của Malaysia và sẽ cân nhắc kế hoạch này. Tuy nhiên, Thái Lan nhấn mạnh rằng điều đó phải dựa trên "tình hình thực tế ở hiện trường".

campuchia-thai-lan-3

Bộ Ngoại giao Thái Lan cáo buộc Campuchia vẫn đang tấn công nước mình. Chia sẻ trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Thái Lan viết: "Cần phải nói rõ rằng suốt cả ngày hôm nay, lực lượng Campuchia vẫn tiếp tục tấn công bừa bãi vào lãnh thổ Thái Lan".

Ông Nikorndej Balankura - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, đến chiều 25/7, mức độ giao tranh đã giảm, nhưng ông khẳng định Bangkok sẵn sàng đối thoại, có thể với sự hỗ trợ từ Malaysia.

Ông Nikorndej chia sẻ: "Chúng tôi sẵn sàng, nếu Campuchia muốn giải quyết vấn đề này qua con đường ngoại giao, song phương hoặc thông qua Malaysia, chúng tôi sẵn sàng. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được hồi đáp".

campuchia-thai-lan-4

Hiện Malaysia đang đóng vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN, tổ chức khu vực mà cả Thái Lan và Campuchia đều đang là thành viên.

Trước đó, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cảnh báo, nếu tranh chấp leo thang, có thể nó sẽ phát triển thành một cuộc chiến tranh. Dù vậy, ông vẫn nói thêm: "Hiện tại, xung đột vẫn giới hạn ở các cuộc đụng độ".

Ảnh: Theo AFP, Reuters, AP