Quan chức Ukraine đồng loạt lên tiếng thừa nhận: 'Mỹ không còn là đồng minh của chúng tôi nữa'
Các quan chức cấp cao Ukraine đồng loạt lên tiếng "rũ bỏ" mối quan hệ với Mỹ và cho rằng Ukraine không là "sự ưu tiên" đối với Mỹ.
Ngày 3/7, theo đài RT đưa tin, nghị sĩ Ukraine - bà Mariana Bezuglaya viết trên mạng xã hội với tựa đề "Mỹ không còn là đồng minh của chúng ta nữa". Nghị sĩ Bezuglaya cáo buộc ông Trump "giúp Nga tiến về Dnepr và Sumy", điều này như muốn ám chỉ đến nỗ lực Moscow nhằm tạo ra một "vùng đệm" để bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc tấn công.
Bên cạnh đó, một nghị sĩ Ukraine khác là thành viên của ủy ban quốc phòng và tình báo - bà Solomiya Bobrovskaya, cũng đồng quan điểm trên, nói với tờ New York Times rằng "Ukraine không còn là ưu tiên nữa, không còn là trung tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ nữa… Ít nhất thì ông Trump cũng rất trung thực về vấn đề này với người Ukraine". Những tuyên bố này được đưa ra khi Mỹ đã cắt giảm viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine là cung cấp đạn dược phòng không, tên lửa và đạn pháo. Trong khi danh sách chính xác các loại vũ khí bị đình chỉ vẫn chưa rõ ràng.

Nói về vấn đề này, đặc phái viên Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết hôm thứ Tư rằng động thái này là một phần trong sự thay đổi chính sách tập trung vào trong nước của Tổng thống Donald Trump.
Tuy nhiên về phần mình, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - ông Sean Parnell ngày 2/7 đã lên tiếng giải thích rằng "Bộ Quốc phòng đang rà soát lại chương trình chuyển giao vũ khí cho các đồng minh trên toàn thế giới, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc sụt giảm nguồn dự trữ tên lửa phòng không. Cuộc rà soát này sẽ ảnh hưởng đến Ukraine và nhiều quốc gia khác, nhưng đây là một bước đi thiết thực nhằm đánh giá kỹ lưỡng các loại vũ khí được gửi đi và điểm đến của chúng".
Ngoài ra, ông Parnell "an ủi" rằng Tổng thống Trump vẫn còn nhiều sự lựa chọn "mạnh mẽ" để tiếp tục trợ giúp quân sự cho Ukraine. "Chúng tôi vẫn đang cung cấp cho Tổng thống các phương án viện trợ quân sự dành cho Ukraine, phù hợp với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột này", ông Parnell nói.

Về phía Ukraine, trước đó vào ngày 2/7, Kiev đã triệu tập đại biện lâm thời Mỹ tại Ukraine, John Ginkel, để cảnh báo về "sự chậm trễ hoặc trì hoãn trong việc hỗ trợ năng lực quốc phòng của Ukraine" và thuyết giảng về "tầm quan trọng cốt lõi của việc tiếp tục cung cấp các gói quốc phòng đã được phân bổ trước đó".
Trong bối cảnh này, các quan chức Nga cũng nhiều lần cáo buộc những người ủng hộ phương Tây khuyến khích Kiev chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng với hy vọng hão huyền là sẽ gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Đồng thời Nga liên tục lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine và cho rằng chúng chỉ kéo dài tình trạng thù địch và gia tăng đổ máu mà không thay đổi được kết quả cuối cùng của cuộc xung đột.