Thế giới

Ukraine phải hứng chịu sức ép nặng nề khi bị Mỹ giáng tin không vui vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm

Mỹ bất ngờ tuyên bố điều không vui với Ukraine vào lúc "nước sôi lửa bỏng" khiến nước này rời vào bờ vực. 

Mới đây, Mỹ quyết định tạm dừng việc cung cấp các loại vũ khí then chốt cho Ukraine, bao gồm tên lửa phòng không Patriot, đạn pháo 155mm và tên lửa cho tiêm kích F-16. Theo thông tin từ tờ The News York Time, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh kho vũ khí của Mỹ đang dần cạn kiệt sau hơn hai năm viện trợ khẩn cấp cho Kiev.

Tuy nhiên, theo nhận định từ nhiều chuyên gia, đây có thể là hành động mang tính  "ưu tiên an ninh quốc gia" hơn và có thể Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến lược mới. 

Người phát ngôn Nhà Trắng - bà Anna Kelly khẳng định: "Quyết định này nhằm ưu tiên lợi ích an ninh của người dân Mỹ. Những vũ khí mà Ukraine cần lúc này cũng chính là những gì quân đội Mỹ cần duy trì cho các chiến dịch toàn cầu".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Pete Hegseth cho biết việc tạm dừng viện trợ là cần thiết để đảm bảo lực lượng vũ trang Mỹ vẫn duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu trên các mặt trận khác. Bên cạnh đó, trong suốt hai năm xung đột cường độ cao tại Ukraine, Mỹ cũng cần dành thời gian để đánh giá lại kho dự trữ chiến lược và đẩy nhanh quá trình tái sản xuất đạn dược vốn đã tụt lại phía sau.  

Người phát ngôn Nhà Trắng - bà Anna Kelly

Dẫu vậy việc Mỹ tạm ngừng viện trợ cho Ukraine diễn ra trong thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Nga vừa tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhất kể từ đầu chiến sự, sử dụng hàng trăm UAV và tên lửa tấn công nhiều thành phố lớn của Ukraine. Điều này khiến lực lượng phòng không Ukraine đang chịu sức ép nặng nề cả về nhân lực lẫn trang bị vì Ukraine vốn phụ thuộc đáng kể vào hệ thống Patriot và NASAMS do Mỹ và phương Tây cung cấp. 

Về phía Mỹ, ngành công nghiệp quốc phòng nước này cũng đang rơi vào trạng thái quá tải. Mặc dù Lầu Năm Góc đã đầu tư hàng tỷ USD để mở rộng sản xuất đạn pháo 155mm, tên lửa Patriot và các loại vũ khí chiến thuật khác, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng vẫn không theo kịp tốc độ tiêu hao trong xung đột tại Ukraine. 

Giới quan sát cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đang muốn tạo ra một "khoảng lặng" nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, sau hơn ba năm giao tranh không có đột phá rõ rệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Ở một diễn biến khác, theo tạp chí Newsweek dẫn lời ông Trump phát biểu trước các phóng viên sau khi tới bang Florida hôm 1/7 cho biết ông đang theo dõi việc Nga điều 50.000 quân đến khu vực biên giới gần tỉnh Sumy của Ukraine.

"Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đang theo dõi rất chặt chẽ", Tổng thống Mỹ nói trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng Moscow đang sẵn sàng phát động một cuộc tấn công mùa hè mới ở Ukraine, giữa lúc nhà lãnh đạo Mỹ cố gắng chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.