Nga nỗ lực phá hủy tiền tuyến Ukraine bằng chiến dịch mùa hè trong lúc nước này phải nhận 1 tin buồn
Trong lúc Ukraine phải nhận 1 tin "sét đánh" từ Mỹ thì Nga cũng dốc sức phá hủy tiền tuyến nước này.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết ngày 30/6 quân đội Nga đã tiến công theo hướng Novopavlivka ở Dnipropetrovsk - nơi binh lính Moscow đã cắm cờ Nga tại khu định cư Novomykolaivka.
Được biết, Nga đã tiến quân ở khu vực Kharkov và Zaporizhzhia trong chiến dịch tấn công bắt đầu từ tháng 5 nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine trên nhiều mặt trận. Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm kiểm soát hoàn toàn các khu vực Donetsk và Lugansk ở phía đông Ukraine.
Ngoài ra, theo bản đồ của hãng tin Newsweek cũng cho thấy Nga đang đẩy quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk của Nga và các cuộc tấn công của Kiev gần biên giới ở khu vực Belgorod của Nga. Tại Borova ở vùng Kharkov và Lyman và Siversk ở vùng Donetsk. Bản đồ còn hé lộ những tuyên bố chưa được xác nhận từ các nguồn tin Nga rằng lực lượng Moscow đã giành được Novoukrainka, phía nam Pokrovsk ở vùng Donetsk.

Về phía Ukraine, quân đội nước này vẫn chiến đấu quyết liệt ở khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Cụ thể, lực lượng Ukraine đã tấn công một trung tâm hậu cần và một kho dầu ở Lugansk của Nga. Đồng thời vào ngày 30/6 và 1/7 một căn cứ quân sự ở Donetsk đã bị tấn công, gây ra hỏa hoạn ở các thành phố này.
Theo ước tính từ DeepState, Nga đã kiểm soát 556km2 lãnh thổ Ukraine vào tháng 6, đánh dấu con số lớn nhất trong một tháng kể từ đầu năm 2025 đến nay. Theo đó, các mặt mặt trận nổi bật là Novopavlivka và Pokrovsk. Ngoài ra, tỉnh Sumy giáp biên giới Nga cũng là nơi ghi nhận bước tiến lớn của Nga.

Ở một diễn biến khác, Ukraine phải nhận tin buồn khi Lầu Năm Góc đã quyết định tạm dừng việc chuyển giao một số lô hàng tên lửa phòng không và đạn dược chính xác cho Ukraine, theo Theo Reuters.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Washington đang lo ngại về mức độ suy giảm đáng kể trong kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Trên thực tế, toàn bộ viện trợ vũ khí đã từng bị tạm dừng ngắn hạn vào tháng 2 và một lần dài hơn vào tháng 3. Nhưng chính quyền Tổng thống Trump sau đó đã tiếp tục gửi những lô hàng viện trợ cuối cùng được phê duyệt dưới thời Biden.