Thế giới

Nga 'lớn tiếng' chỉ trích Mỹ và Ukraine làm chậm tương lai hòa bình khi xung đột ngày một căng thẳng

Nga lên tiếng tố cáo Mỹ và Ukraine đang làm chậm tiến trình hòa bình bằng những vấn đề xoay quanh 2 quốc gia này. 

Theo thông tin từ Kyiv Independent, ngày 30/6 Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố, tiến trình đàm phán hòa bình phụ thuộc vào lập trường của Ukraine, cũng như hiệu quả của những nỗ lực trung gian hòa giải từ Mỹ. 

Ông Dmitry Peskov đổ lỗi cho Ukraine và Mỹ về việc các cuộc đàm phán hòa bình không đạt được tiến triển, khẳng định tiến trình hòa đàm phụ thuộc những vấn đề liên quan hai quốc gia này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov

Tuyên bố của Phát ngôn viên Điện Kremlin đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ tư nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp hàng loạt nỗ lực đàm phán giữa các bên liên quan.

Trên thực tế trong năm 2025, Nga và Ukraine đã tham gia hai vòng đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các vòng đàm phán hồi tháng 5 và 6 ở Istanbul dẫn đến những cuộc trao đổi tù binh vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên các cuộc đàm phán vẫn không đạt được bước tiến đáng kể nào hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Tại cuộc gặp gần đây nhất vào ngày 2/6, Nga và Ukraine cùng đưa ra những đề xuất chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, những bất đồng đã khiến phái đoàn hai bên không thể đồng thuận. Trong khi Kiev yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, một lập trường được các nước phương Tây ủng hộ. Thì Moscow ủng hộ lệnh ngừng bắn có giới hạn để thu hồi thi thể binh sĩ thiệt mạng.

Bất chấp bế tắc, Nga tuyên bố sẵn sàng gặp Ukraine tại vòng đàm phán thứ ba, với Istanbul có thể tiếp tục được chọn là địa điểm tổ chức. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận, quốc gia này sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Kiev và Moscow. Ankara cũng đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, dự kiến có sự tham gia của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc gặp ba bên. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng từng đề cập đến kịch bản này tại Hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây ở thành phố Brussels. 

Về tình hình chiến sự giữa đôi bên, theo tờ Euromaidan Press, các phương án phòng không của Ukraine đang ngày thất thế trong việc đối phó máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Nga. Với những cải tiến gần đây, dòng UAV Shahed (Geran-2) của Nga có thể bay cao gấp đôi và nhanh hơn đáng kể so với trước đây, khiến Ukraine không còn có đủ năng lực đánh chặn

Mỗi đợt tập kích tầm xa của Nga bằng UAV đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Mới đây nhất, Nga đã phóng 477 UAV và 60 tên lửa khiến Ukraine được cho là chịu thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng công nghiệp và quân sự.