Thế giới

Ukraine đáp trả cực gắt về việc 'tha thứ' cho Nga: Họ sẽ tìm cách quay lại tấn công mà thôi!

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang "phun trào" khi có một nhân vật gợi ý cho việc "tha thứ". 

Theo hãng tin RT, ngày 30/6 trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Andrii Sybiha tuyên bố rằng việc tha thứ thay vì trừng phạt sẽ không khiến cuộc chiến dừng lại, mà chỉ khiến Nga tiếp tục các hành động giao tranh.

Ông Sybiha cũng nói thêm rằng "những kẻ không mất ai trong cuộc chiến này không có quyền đưa ra những tuyên bố như vậy". Tuyên bố này diễn ra ngay sau phát biểu của Ngoại trưởng Slovakia - ông Juraj Blanar về việc "tha thứ" cho Nga. 

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - ông Andrii Sybiha

Cụ thể, trước đó theo đài truyền hình công cộng địa phương STVR đưa tin, ông Slovakia Blanar đã bày tỏ quan điểm rằng để giải quyết cuộc chiến Nga - Ukraine đòi hỏi phải thiết lập lại liên lạc với Moscow và xung đột Ukraine không thể giải quyết bằng quân sự

Ông Blanar nói: "Chúng ta hãy quay lại tôn trọng luật pháp quốc tế và tìm cách giao tiếp với Liên bang Nga". Đồng thời, ông cũng tuyên bố rằng phương Tây phải tìm cách hợp tác với Nga và "thậm chí có thể tha thứ cho mọi điều đã xảy ra".

Ngoài ra, theo ông Blanar thì Slovakia đã đề nghị trì hoãn việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 của EU đối với Nga cho đến khi có đánh giá rõ ràng về tác động của các biện pháp này lên những quốc gia thành viên trong khuôn khổ sáng kiến RePowerEU – kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch Nga trước năm 2030.

Ngoại trưởng Slovakia - ông Juraj Blanar 

Được biết, quan chức Slovakia vẫn là một trong số ít lãnh đạo ở châu Âu duy trì liên lạc với Nga kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico đã đến thăm Moscow và gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hai lần kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2023, trong đó có chuyến thăm Nga nhân Ngày Chiến thắng vừa qua.

Trước tình hình căng thẳng này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tới 477 máy bay không người lái cùng 60 tên lửa các loại trong cuộc tấn công mới nhất nhằm vào cơ sở quân sự và quốc phòng của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov cũng hé lộ rằng Nga đang triển khai tới 500 UAV Shahed mỗi đêm, phối hợp cùng tên lửa đạn đạo và hành trình để làm suy yếu hệ thống phòng không bằng cách đánh vào khả năng phản ứng và độ bền kỹ thuật.

Trong khi đó, Tổng thống Ukriane - Volodymyr Zelensky đang tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot bởi đã nhiều lần chúng chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn.

Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng mua trực tiếp hoặc thông qua các quỹ được thiết lập theo thỏa thuận khai thác tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây chỉ tuyên bố Mỹ "đang xem xét" việc cung cấp thêm vũ khí, khiến Kiev lo ngại về sự thiếu cam kết nếu ông tái đắc cử.