Thế giới

Ukraine điếng người trước quyết định ‘sét đánh’ của Mỹ, Nga vui mừng đưa ra tuyên bố quan trọng

Quyết định dừng một số chuyến hàng vũ khí đến Ukraine của Mỹ khiến dư luận thế giới bất ngờ. Đặc biệt, phía Kiev tỏ ra rất lo ngại về chuyện này.

Lệnh tạm dừng chuyển tên lửa và đạn dược cho Ukraine để đánh giá lại kho dự trữ quân sự quốc gia của Mỹ đang là tâm điểm nóng với toàn thế giới. Nhà Trắng đã xác nhận thông tin này. Được biết, có rất nhiều hệ thống vũ khí quan trọng với phòng thủ của Ukraine sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có tên lửa phòng không Patriot, đạn pháo dẫn đường chính xác, tên lửa Hellfire và đạn tên lửa dành cho tiêm kích F-16.

Ngày 2/7, Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ phía Mỹ liên quan đến việc tạm dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch viện trợ quân sự.

Giới phân tích cảnh báo, bất cứ sự trì hoãn nào từ Washington cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng phòng thủ của Kiev, đặc biệt là trong việc chống lại các cuộc tấn công từ xa hoặc các đợt tiến công trực diện của Nga trên tiền tuyến.

ukraine-nga-1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo ngại nguy cơ viện trợ từ Mỹ bị gián đoạn, nhất là sau khi cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm tới.

Trong bài phát biểu tối 2/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev và Washington đang tích cực phối hợp để làm rõ các thông tin liên quan đến nguồn hỗ trợ quân sự.

"Đã có những báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đặc biệt về mối quan hệ song phương với Mỹ. Hiện hai bên đang thảo luận chi tiết về các gói viện trợ quốc phòng, bao gồm cả năng lực phòng không. Dù thế nào, chúng ta vẫn phải bảo vệ người dân của mình", ông Zelensky khẳng định.

Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập ông John Ginkel, Phó trưởng phái bộ của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, để yêu cầu giải thích rõ ràng về ý định của Washington liên quan đến việc cắt giảm viện trợ.

Động thái triệu tập này được đánh giá khá bất thường, bởi thường chỉ áp dụng với các quốc gia đối địch, chứ không phải với một đồng minh quan trọng như Mỹ.

ukraine-nga-22
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong khi đó, Moscow bày tỏ hoan nghênh thông tin này và cho rằng đây có thể là bước đi góp phần thúc đẩy hòa bình.

"Việc Ukraine nhận ít vũ khí hơn sẽ giúp chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sớm đi đến hồi kết", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh khi trả lời báo chí.