Tổng thống Trump nói đúng 1 câu sau khi nhận tin Nga điều 50.000 quân tiến sát biên giới Ukrain
Việc Nga điều 50.000 quân đến khu vực biên giới gần tỉnh Sumy của Ukraine đang được Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi sát sao.
Vừa qua, bất chấp những nỗ lực đẩy lùi của Ukraine, Nga triển khai lực lượng áp đảo trong chiến dịch tiến công vào vùng Sumy. Đây được cho là một trong những mục tiêu mới của Moscow, khi họ đang có lợi thế về quân số ở nhiều nơi dọc theo tiền tuyến.
Bình luận về vấn đề này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang theo dõi sự việc. Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng Moscow đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mùa hè mới nhằm vào Ukraine, giữa lúc cựu Tổng thống Mỹ nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine.
"Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi đang theo dõi rất chặt chẽ", tạp chí Newsweek dẫn lời ông Trump phát biểu trước các phóng viên khi ông đặt chân đến bang Florida hôm 1/7.

Tính đến nay, các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine vẫn không đạt được bước tiến rõ rệt, ngoại trừ một số thỏa thuận trao đổi tù binh. Trên thực địa, hai bên vẫn tiếp tục leo thang tấn công lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
Trong khi đó, các đồng minh châu Âu đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, nguồn viện trợ quan trọng từ Mỹ lại gặp nhiều khó khăn, bởi ông Trump hiện đang cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột. Dù vậy, ông cũng cảnh báo sẽ rút khỏi tiến trình này nếu các cuộc đàm phán không có bước tiến tích cực.
Gần đây, ông Trump tiết lộ đang xem xét khả năng cung cấp thêm các hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine, nhằm giúp Kiev bảo vệ các thành phố trước các đợt không kích dữ dội của Nga.

Theo thông tin từ phía Ukraine, cuối tuần qua, Nga đã thực hiện cuộc tấn công đường không kết hợp lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Giới chức Kiev cáo buộc hành động này đã dập tắt thêm hy vọng về bất kỳ bước đột phá nào trong các nỗ lực hòa bình.
Dữ liệu do Không quân Ukraine và tổ chức Dragon Capital công bố cho thấy, trong hơn 3 năm xung đột, hoạt động không kích của Nga đã tăng mạnh trong hai tháng gần đây. Riêng tháng 6, Moscow đã phóng tổng cộng 5.337 UAV Shahed vào Ukraine, phá kỷ lục 4.198 chiếc được ghi nhận vào tháng 3 trước đó.
Ngoài ra, các cuộc tấn công hàng loạt trở nên dày đặc hơn, gây ra nhiều thương vong và thiệt hại nặng nề. Hoạt động leo thang này được xem là tín hiệu cho thấy cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp những nỗ lực ngoại giao và kêu gọi ngừng bắn từ cộng đồng quốc tế.