Thế giới

Mỹ có tuyên bố gây chấn động về việc viện trợ vũ khí quân sự cho Ukraine giữa lúc xung đột leo thang

Những tuyên bố mới nhất của quan chức Mỹ về việc viện trợ quân sự cho Ukraine nhận được sự chú ý từ giới truyền thông.

Vào ngày 2/7, các quan chức Mỹ đã lên tiếng làm rõ tuyên bố của Nhà Trắng về việc tạm ngừng một số lô hàng vũ khí viện trợ cho Ukraine, khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn có “nhiều lựa chọn mạnh mẽ” để hỗ trợ quân sự cho Kiev.

My-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-vien-tro-vu-khi-quan-su-cho-ukraine-giua-luc-xung-dot-leo-thang

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn từ Nga. Đây được cho là những đợt không kích dữ dội nhất trong suốt hơn 3 năm qua. 

Phát biểu trước báo giới, ông Sean Parnell - người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang tiếp tục cung cấp cho Tổng thống những phương án hỗ trợ quân sự phù hợp, hướng đến mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột.

My-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-vien-tro-vu-khi-quan-su-cho-ukraine-giua-luc-xung-dot-leo-thang

“Chúng tôi đang nghiêm túc rà soát và điều chỉnh cách tiếp cận để đảm bảo mục tiêu đó được thực hiện, đồng thời vẫn duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu cũng như ưu tiên an ninh quốc phòng của Mỹ”, ông Parnell nói.

Từ phía Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Tammy Bruce nhấn mạnh rằng việc tạm dừng viện trợ hiện tại không đồng nghĩa với chấm dứt cam kết hỗ trợ Ukraine. “Đây là một tình huống cụ thể, không phải sự thay đổi toàn diện trong chính sách của chúng tôi. Việc thảo luận về các gói viện trợ khác vẫn sẽ tiếp tục diễn ra”, bà Bruce khẳng định.

My-co-tuyen-bo-gay-chan-dong-ve-viec-vien-tro-vu-khi-quan-su-cho-ukraine-giua-luc-xung-dot-leo-thang

Bà cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump tiếp tục duy trì cam kết với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot - loại vũ khí được coi là then chốt trong việc bảo vệ không phận Ukraine khỏi các đợt tấn công từ Nga.

Dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, Mỹ đã cam kết hỗ trợ Ukraine hơn 65 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ khi chiến sự bùng phát năm 2022. Tuy nhiên, từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm nay, chưa có thêm gói viện trợ quân sự mới nào được công bố.

Liên quan đến diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 2/7 đã triệu tập ông John Ginkel - Phó Đại sứ Mỹ tại Kiev để trao đổi về quyết định tạm ngừng chuyển giao vũ khí. Cuộc gặp được tổ chức theo đề nghị của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa.

Phía Ukraine cho biết việc tăng cường năng lực phòng thủ và gia tăng sức ép quốc tế với Nga là yếu tố then chốt để sớm chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, việc tạm dừng một số lô vũ khí được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ tiến hành rà soát và bày tỏ lo ngại về năng lực sẵn sàng chiến đấu. 

“Quyết định này nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu, trong bối cảnh Mỹ cần rà soát toàn diện các chính sách viện trợ quốc phòng trên toàn cầu”, bà Anna Kelly - người phát ngôn Nhà Trắng nêu rõ.