Tin tức công nghệ

Người dùng mất niềm tin vào khả năng bảo mật của Facebook

Người dùng mất niềm tin vào khả năng bảo mật của Facebook

Công ty nghiên cứu thị trường Toluna via Recode mới đây đã công bố kết quả khảo sát về sự tin tưởng của người dùng trong khả năng bảo mật quyền riêng tư của các công ty công nghệ. Cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện từ ngày 9/12 đến hết ngày 15/12 với quy mô 1.000 người tham gia. 

Kết quả không có nhiều bất ngờ khi Facebook đứng ở vị trí đầu tiên về sự thiếu tin tưởng sau khi trải qua hàng loạt những lùm xùm về những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Có tới 40% người tham gia cuộc khảo sát tỏ ra nghi ngờ khả năng bảo mật thông tin của mạng xã hội lớn nhất thế giới. Trong khi đó, dù chỉ đứng thứ 2 sau Facebook nhưng chỉ có khoảng 8% ý kiến lo ngại khả năng bảo mật của Twitter.

Trong khi đó, Apple và Microsoft lại nhận được nhiều tín nhiệm của những người tham gia khảo sát khi chỉ có lần lượt 4% và 6% số người lo ngại về việc quyền riêng tư bị xâm phạm. Điều này cũng dễ hiểu khi khả năng bảo mật của cả Apple và Microsoft đều được các chuyên gia đánh giá khá cao, cả hai công ty cũng thường tỏ ra rất mình bạch trong những báo cáo, thống kê.  

 

Facebook bị lộ tẩy chia sẻ cả tin nhắn của người dùng cho các đối tác

(Techz.vn) Quan hệ đối tác giữa Facebook và các hãng công nghệ lớn như, Netflix, Spotify hay Amazon có vẻ như đã đi xa quá giới hạn.