Nhịp sống số

Facebook bị lộ tẩy chia sẻ cả tin nhắn của người dùng cho các đối tác

Facebook bị lộ tẩy chia sẻ cả tin nhắn của người dùng cho các đối tác

Theo tờ New York Times vừa thực hiện loạt bài điều tra về chính sách chia sẻ dữ liệu cho các đối tác của Facebook. Các công ty công nghệ có quan hệ kinh doanh chiến lược với Facebook như Apple, Amazon, Microsoft, Spotify và Netflix thì đều được cấp nhiều quyền truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng.

Bằng việc thực hiện điều tra 50 cựu nhân viên của Facebook các phóng viên từ NYT cho biết. Facebook có một chính sách dành riêng cho các "đối tác tích hợp". Bất chấp thỏa thuận năm 2011 của Facebook với chính quyền và luật cấm chia sẻ dữ liệu người dùng, những cựu nhân viên này khẳng định, Facebook đã cấp quyền truy cập dữ liệu người dùng cho các đối tác của mình vượt quá cả giới hạn.

150 công ty - hầu hết trong số họ là các doanh nghiệp công nghệ, bao gồm các trang bán lẻ trực tuyến và các trang web giải trí, còn có cả các nhà sản xuất ô tô và các tổ chức truyền thông. Được cho là đã tìm kiếm và truy cập dữ liệu của hàng trăm triệu người dùng Facebook mỗi tháng. Một số thỏa thuận của Facebook và các công ty này còn kéo dài tới 7 năm từ 2010 đến 2017. Vụ việc Cambrigde Analatyca hồi đầu năm đã khiến Facebook phải nhanh chóng thay đổi dừng việc cung cấp dữ liệu người dùng cho các đối tác.

Cụ thể các đối tác của Facebook được truy cập những dữ liệu sau:

  • Cho phép Apple truy cập vào danh bạ trên Facebook và các mục lịch, ngay cả khi họ đã vô hiệu hóa chia sẻ dữ liệu.
  • Facebook cung cấp cho Amazon tên và thông tin liên hệ của người dùng.
  • Bing, công cụ tìm kiếm của Microsoft, có thể xem tên và thông tin hồ sơ khác của bạn. Microsoft cho biết họ đã xóa dữ liệu và cũng Facebook nói họ chỉ cung cấp dữ liệu người dùng được chia sẻ công khai cho Microsoft.
  • Riêng Spotify, Netflix và Ngân hàng Hoàng gia Canada được đọc cả tin nhắn Facebook riêng tư của người dùng.

Các bên liên quan trong vụ bê bối lần này như Spotify hay Netflix đều nói họ không hề biết đến quyền truy cập này của mình. Tuy nhiên các động thái từ Facebook lại khác hẳn, lần này Steve Satterfield lại thừa nhận thiếu xót của mình vì việc bảo mật thông tin người dùng cần một đội ngũ mạnh hơn. Trong khi các bên đều phủ nhận và rất mập mờ trong kết luận thì chúng ta cần phải tự biết bảo vệ thông tin của mình.

Những điều sau đây bắt buộc bạn phải biết nếu bạn biết sử dụng internet. Mọi thông tin hay tin nhắn bạn nhập vào các trang web hay Facebook dù có xóa đi ngay lập tức, các máy chủ vẫn có khả năng lưu lại những thông tin này. Các trang thái hay ảnh bạn đăng lên Facebook dù để chế độ chỉ mình tôi thì vẫn có rất nhiều người xem được. Các tin nhắn riêng tư bạn gửi mỗi ngày cho bạn bè không nên có các thông tin quan trọng như số tài khoản ngân hàng và mật mã vì vẫn có nhiều cách và nhiều người xem được tin nhắn của bạn.

Hiện tại các kiểm soát viên và các trang báo lớn đang đẩy mạnh điều tra thêm về vụ việc này. Nếu việc chia sẻ dữ liệu thái quá của Facebook cho các đối tác của mình như trên là sự thật, thì chúng ta đã thực sự bị dắt mũi quá lâu. Facebook có lẽ cũng sắp lâm vào một thời gian khủng hoảng lớn nữa.

Theo: Theverge

 

Không còn mua được like ảo Facebook, người nổi tiếng ở VN khổ sở

(Techz.vn) Sau khi Facebook mạnh tay với các tài khoản ảo, nhiều KOL điêu đứng vì lượng tương tác giảm mạnh.