Giải trí

CĐM hả hê khi tiến sĩ luật vạch trần Hoài Linh, không ngại nói thẳng

CĐM hả hê khi tiến sĩ luật vạch trần Hoài Linh, không ngại nói thẳng

Cách đây ít giờ, trên một nhóm có hơn 600.000 thành viên đã đăng tải ý kiến đáng chú ý về ồn ào từ thiện Hoài Linh của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư thân cận bà Phương Hằng.

Cụ thể, anh cho biết: “Hoài Linh giải ngân không phải để khắc phục hậu quả bão lũ, mà là để khắc phục hậu quả chiếm đoạn 14 tỷ sau gần 7 tháng”.

Ngay lập tức, dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng đã bình luận bày tỏ suy nghĩ và hả hê trước nhận định này của tiến sĩ luật Anh Quân.

“Hay hay lắm. Câu này hay nhất từ bữa tới nay”

“Đúng , tầm hoài linh giải ngân làm gì còn bão lụt nữa”

“Quá chuẩn. Nói câu nghe nó hợp lý quá trời. Mà fan chú nên biết rằng cô Hằng k có gửi đơn tố cáo trong 4 cái lá đơn đó đâu nha. Cô gửi lên trung ương luôn rồi”

“Bác nói đúng còn nói to”

“Tiến sĩ nói rất chuẩn”

“Hoài Linh giờ này còn gì nữa”

Trước đó, vào cuối tháng 5/2021, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hàng loạt thông tin tố cáo ông Hoài Linh “ngâm” hơn 14 tỷ đồng mà các nhà hảo tâm quyên góp cho người dân miền Trung bị gặp khó khăn lũ lụt vào  tháng 10/2020.

Sau khi bị cư dân mạng lên tiếng chỉ trích và yêu cầu phải làm rõ, NS Hoài Linh đã đăng tải đoạn clip thừa nhận có sự thiếu xót và chậm trễ trong vấn đề giải ngân số tiền hơn 14 tỷ đồng. Đến tháng 6/2021, ông đã nhờ ê-kíp tới các tỉnh miền Trung giải ngân số tiền 15,2 tỷ đồng.

Dù vậy, rất nhiều ý kiến tranh luận xoay quanh vấn đề kêu gọi từ thiện và giải ngân tiền cứu trợ của Hoài Linh. Sau đó, một số cá nhân đã làm đơn tố cáo nam danh hài vì nghi ngờ hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 22/12 vừa qua, Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đển một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

hoai-linh-11 (1)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm vầ đưa ra kết luận: “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021".

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 về việc “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh là có căn cứ, đúng pháp luật”, nội dung Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nêu.

 

Mỹ Tâm bị ‘réo tên’ vào nghi vấn chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, lí do gây ngỡ ngàng

(Techz.vn) Mỹ Tâm bất ngờ bị cư dân mạng liên tục “réo gọi” vào nghi vấn chia tay đầy ồn ào giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.