Đời sống

VN-Index lao dốc lịch sử, tài sản các tỷ phú Việt ‘bốc hơi’ 67.500 tỷ đồng sau một phiên

Phiên giao dịch ngày 9/3 ghi dấu một trong những cú giảm mạnh nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index mất hơn 115 điểm, rơi xuống còn 1.652 điểm. Trên toàn thị trường, hơn 300 cổ phiếu giảm kịch sàn, trong khi nhóm VN30 cũng đồng loạt chịu áp lực bán mạnh.

Đợt lao dốc này không chỉ khiến nhà đầu tư cá nhân chịu thiệt hại đáng kể mà còn tác động mạnh đến giá trị tài sản của nhiều tỷ phú trong nước. Hàng loạt cổ phiếu gắn với các doanh nhân hàng đầu như VIC của Vingroup, MSN của Masan hay VPB của VPBank đều giảm hết biên độ trong phiên.

400 (13)
Các tỷ phú Việt Nam

Theo số liệu từ Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm khoảng 1,5 tỷ USD chỉ trong một ngày giao dịch, còn 23,7 tỷ USD. Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và cũng là vợ ông Vượng - ghi nhận mức giảm khoảng 186,3 triệu USD, còn khoảng 2,5 tỷ USD. Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Hương và là lãnh đạo tại Vingroup, cũng mất hơn 131 triệu USD, đưa tổng tài sản xuống khoảng 1,88 tỷ USD.

Gia đình ông Phạm Nhật Vượng hiện nắm quyền kiểm soát khoảng 65% vốn tại Tập đoàn Vingroup. Trong phiên hôm nay, cổ phiếu VIC giảm kịch biên độ xuống 145.600 đồng/cổ phiếu. Không chỉ riêng VIC, nhiều cổ phiếu trong hệ sinh thái của tập đoàn này như VHM của Vinhomes, VRE của Vincom Retail hay VPL của Vinpearl cũng đồng loạt nằm sàn, khiến giá trị tài sản của gia đình vị tỷ phú chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Diễn biến tương tự cũng xảy ra với các doanh nhân khác. Cổ phiếu MSN giảm sàn khiến tài sản của ông Trần Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan - giảm gần 74 triệu USD. Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, cũng chứng kiến tài sản giảm khoảng 166 triệu USD, còn khoảng 2 tỷ USD.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air - ghi nhận mức sụt giảm gần 233 triệu USD, đưa tổng tài sản xuống còn khoảng 3,5 tỷ USD. Cổ phiếu VJC có thời điểm gần chạm sàn, giao dịch quanh mức 153.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, cổ phiếu HDB của HDBank, nơi bà Thảo giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT, cũng giảm hết biên độ xuống 24.100 đồng/cổ phiếu.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - cũng mất khoảng 195 triệu USD khi cổ phiếu của doanh nghiệp này giảm kịch sàn, khiến tổng tài sản còn khoảng 2,5 tỷ USD.

Tương tự, tài sản của ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch VPBank - giảm khoảng 71 triệu USD, xuống còn xấp xỉ 1 tỷ USD.

Tính tổng cộng, tám tỷ phú USD của Việt Nam đã mất khoảng 2,5 tỷ USD tài sản, tương đương gần 67.500 tỷ đồng, chỉ sau một phiên giao dịch.

Không chỉ thị trường Việt Nam chịu áp lực bán mạnh, nhiều sàn chứng khoán trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia ASEAN cũng ghi nhận sắc đỏ trong phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những biến động của thị trường toàn cầu.