Đời sống

Phiên 6/3: VN-Index ‘bốc hơi’ hơn 40 điểm, khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp

Áp lực bán lan rộng trên thị trường khiến hàng trăm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, kéo VN-Index giảm hơn 40 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Đây là mức điều chỉnh mạnh nhất của chỉ số trong khoảng ba tháng gần đây.

Kết thúc phiên, chỉ số đại diện sàn TP.HCM dừng tại 1.768 điểm, giảm 2,25% so với tham chiếu. Tính chung cả tuần, thị trường ghi nhận 4 phiên giảm và chỉ một phiên tăng nhẹ, khiến VN-Index mất tổng cộng 112 điểm.

380 (4)
Nguồn: VNExpress

Theo ước tính từ Công ty Chứng khoán VNDirect, cổ phiếu VIC là mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số trong phiên. Mã này giảm 5% xuống còn 156.500 đồng/cổ phiếu, khiến VN-Index mất hơn 13 điểm. Ngoài VIC, nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, dầu khí, công nghệ và hàng tiêu dùng cũng góp phần kéo thị trường đi xuống.

Trên sàn TP.HCM, sắc đỏ chiếm ưu thế khi có gần 240 mã giảm giá, gấp khoảng 3 lần số mã tăng. Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, sự chênh lệch còn rõ rệt hơn khi có tới 23 mã giảm, trong khi chỉ có 3 mã tăng điểm.

360 (2)
Nguồn: VNExpress

Áp lực bán tập trung rõ nhất ở nhóm ngân hàng. Nhiều cổ phiếu dẫn dắt như TCB, BID, STB, CTG và VCB đều giảm trên 1%. Trong nhóm này, SHB là trường hợp hiếm hoi đi ngược xu hướng khi tăng khoảng 1% và nằm trong số ít mã đóng góp tích cực cho VN-Index.

Cổ phiếu bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Hàng loạt mã như KDH, HDG, DIG, AGG, HQC, PDR và SCR đồng loạt giảm giá trong phiên.

Nhóm hàng không cũng không tránh khỏi làn sóng bán ra. Toàn bộ cổ phiếu trong ngành đều đóng cửa dưới tham chiếu. HVN của Vietnam Airlines nằm trong nhóm bị bán mạnh nhất, giảm 1,6% xuống còn 24.350 đồng.

Trong khi đó, nhóm dầu khí - vốn chịu áp lực bán mạnh ở phiên trước - chuyển sang trạng thái phân hóa. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, PLX và POW tiếp tục giảm hơn 4%. Trái lại, PVT tăng kịch trần và đóng cửa trong tình trạng không còn dư bán. Các mã BSR, OIL và PVD cũng hồi phục nhẹ, dù mức tăng không quá lớn.

360 (1)
Nguồn: VNExpress

Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm đáng kể so với phiên trước, đạt khoảng 33.000 tỷ đồng. SSI tiếp tục dẫn đầu về giá trị giao dịch với gần 2.300 tỷ đồng, theo sau là FPT, HPG và SHB.

Khối ngoại kéo dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ tư liên tiếp. Tính chung cả tuần, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã vượt 6.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Yuanta, xu hướng ngắn hạn của thị trường đã chuyển từ trạng thái “trung tính” sang “giảm”. Thanh khoản nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức thấp trong tuần tới. Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng cổ phiếu từ khoảng 40 - 50% xuống còn 30%, đồng thời hạn chế mở vị thế mua mới trong ngắn hạn.