Sau giai đoạn tăng mạnh hậu Tết Nguyên đán, nhiều cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, năng lượng, vận tải biển và hàng hóa đang xuất hiện áp lực chốt lời khi nhà đầu tư bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 5/3, thị trường chứng khoán ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Những cổ phiếu từng tăng nóng trong thời gian gần đây, đặc biệt là nhóm dầu khí và năng lượng, đồng loạt điều chỉnh. Một số mã thậm chí ghi nhận mức giảm khá sâu sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó.
Đà tăng của nhóm này trước đó phần lớn được thúc đẩy bởi những lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu đã tăng nhanh trong thời gian ngắn, hoạt động chốt lời bắt đầu xuất hiện.
Trong khi đó, dòng tiền trên thị trường lại có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu tài chính, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán. Nhờ lực mua mạnh ở hai nhóm ngành này, chỉ số VN-Index vẫn duy trì đà tăng và chốt phiên sáng ở mức 1.837,04 điểm, tăng 18,77 điểm so với trước đó.
Theo nhận định của một trưởng phòng môi giới tại Công ty Chứng khoán VPS, nhiều cổ phiếu chứng khoán như SHS, VCI, SSI và VND đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, qua đó ghi nhận mức tăng đáng kể. Trong khi đó, các nhóm dầu khí, năng lượng, vận tải biển và hàng hóa - vốn đã tăng mạnh trong thời gian qua - đang bước vào giai đoạn điều chỉnh do áp lực chốt lời.
Dù vậy, vị chuyên gia này cho rằng xu hướng tăng của nhóm cổ phiếu năng lượng và dầu khí có thể chưa kết thúc. Nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục nắm giữ, song cần theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời tái cơ cấu danh mục, ưu tiên những cổ phiếu có khả năng đóng vai trò dẫn dắt trong chu kỳ tăng trưởng của năm 2026.
Trên thực tế, nhiều cổ phiếu dầu khí đã ghi nhận mức tăng rất mạnh trong thời gian ngắn. Chỉ trong khoảng 9 phiên giao dịch sau kỳ nghỉ Tết, không ít mã đã tăng từ 50 - 60%, thậm chí có trường hợp gần gấp đôi so với trước đó.
Đơn cử như PVC tăng khoảng 60%, từ vùng 13.000 đồng lên 21.500 đồng/cổ phiếu. PVS tăng hơn 20%, từ khoảng 42.000 đồng lên gần 49.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu tháng 12/2025, mức tăng của mã này đã lên tới gần 80%.
Trong khi đó, PVD cũng tăng hơn 30% chỉ sau 9 phiên giao dịch, lên trên 43.000 đồng/cổ phiếu. GAS tăng khoảng 30%, từ 100.000 đồng lên 130.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu OIL từng tăng từ 16.000 đồng lên 25.600 đồng, trước khi quay đầu giảm về 22.400 đồng trong phiên giao dịch trưa nay.
Theo TS Lê Đạt Chí, Trưởng khoa Tài chính của Đại học Kinh tế TP.HCM, sự tăng giá mạnh của nhóm cổ phiếu dầu khí thời gian qua chủ yếu phản ánh kỳ vọng của thị trường, chứ chưa không đồng nghĩa với lợi nhuận doanh nghiệp sẽ cải thiện ngay lập tức. Ông cho rằng một bộ phận nhà đầu tư đang đặt cược vào kịch bản chi phí năng lượng và vận tải tăng cao sẽ mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, những yếu tố này có thể chưa sớm chuyển hóa thành kết quả kinh doanh tích cực trong ngắn hạn.
Vị chuyên gia cũng cảnh báo về rủi ro khi giá cổ phiếu tăng quá nhanh so với giá trị nội tại của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư cần giữ sự tỉnh táo, tránh tâm lý hưng phấn quá mức hoặc mua đuổi khi giá đã tăng cao.
TS Lê Đạt Chí khuyến nghị nhà đầu tư không nên vội vàng mua đuổi những cổ phiếu đã tăng mạnh, bởi thị trường vẫn còn nhiều cơ hội khác. Theo ông, điều quan trọng là phải kiểm soát rủi ro và ưu tiên bảo toàn nguồn vốn, đồng thời dòng tiền nên tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và thanh khoản tốt.