NASA công bố kế hoạch bay vòng quanh Mặt trăng, mở ra bước ngoặt mới trong ngành vũ trụ
Ngày 24/9, buổi họp báo công bố kế hoạch bay vòng quanh Mặt trăng với sự tham gia của 4 phi hành gia thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan vũ trụ Canada đã mở ra nhiều thông tin quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới của ngành vũ trụ.
Mở đầu cuộc họp báo chỉ huy sứ mệnh - phi hành gia Reid Wiseman (NASA) tuyên bố đầy quyết tâm như sau:
"Chúng ta sẽ lên Mặt trăng. Hai năm rưỡi qua quả là một hành trình tuyệt vời và chúng ta thực sự đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Đây là một sứ mệnh thử nghiệm và chúng tôi không đặt nặng vào một thời điểm cụ thể. Chúng tôi sẽ chỉ phóng khi con tàu sẵn sàng và chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ với tất cả khả năng của mình. Chúng tôi có thể dành 3 hoặc 4 ngày bay quanh Trái Đất, và rồi sẽ tiến tới Mặt Trăng là đích cuối cùng".
Ảnh minh họa: Reuters.
Cụ thể, NASA đang chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis 2, chuyến bay có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis, dự kiến phóng vào đầu năm 2026. Đây được coi là sự kiện lịch sử, khi lần đầu tiên sau hơn 50 năm, con người sẽ trở lại bay quanh Mặt Trăng.
Theo kế hoạch, tàu vũ trụ Orion mang theo bốn phi hành gia sẽ thực hiện chuyến bay kéo dài 10 ngày, bay xa hơn 9.260 km ngoài Mặt Trăng theo quỹ đạo "trở về tự do" trước khi quay lại Trái Đất. Lịch phóng hiện dự kiến trong các khung thời gian tháng 2, 3 và 4. Ngày sớm nhất có thể là 5/2/2026, còn muộn nhất là 26/4/2026.
Phi hành đoàn Artemis 2 gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia Christina Koch (NASA) và phi hành gia Canada Jeremy Hansen. Họ sẽ được phóng bằng tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS), là tên lửa đẩy mạnh mẽ nhất từng được chế tạo.

Là thành viên nữ duy nhất tham gia sứ mệnh, phi hành gia Christina Koch chia sẻ, việc quay lại Mặt Trăng không chỉ là một bước tiến trong khám phá không gian, mà còn tạo ra hàng loạt cơ hội công nghệ trên Trái Đất:
"Điều tôi yêu thích ở Mặt Trăng là nó không chỉ là một ngọn hải đăng cho hành trình khám phá hay nền tảng cho những khả năng phi thường như sứ mệnh này, mà còn mang lại rất nhiều lợi ích thực tiễn. Đó là lý do vì sao chúng ta đang nỗ lực hướng tới nó. Những lợi ích này thật sự rất rộng lớn từ đổi mới, công nghệ, phát triển, không chỉ phục vụ cho các sứ mệnh tương lai sâu hơn vào hệ Mặt Trời, mà còn tạo ra những công nghệ có thể ứng dụng ngay trên Trái Đất. Bạn cũng sẽ thấy những tác động tích cực đến ngành công nghiệp", nữ chuyên gia chia sẻ.
Trước đó, vào năm 2022 sứ mệnh Artemis 1 không người lái đã thành công khi đưa Orion bay quanh Mặt Trăng và trở về Trái Đất sau 4 tuần. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến tấm chắn nhiệt và rò rỉ hydro đã buộc NASA hoãn Artemis 2 để hoàn thiện an toàn. Hiện nay, những điểm yếu này đã được khắc phục, với việc điều chỉnh quỹ đạo bay và nâng cấp bệ phóng, hệ thống tiếp nhiên liệu.