Hàng không - Vũ trụ

Hình ảnh mới nhất về bão số 9 Ragasa chụp từ phi cơ gây chú ý, đến phi hành gia cũng phải lo sợ

Dưới đây là những hình ảnh "đáng sợ" của cơn bão số 9 Ragasa được chụp từ phi cơ và ngoài vũ trụ. Có gì mà khiến phi hành gia cũng phải lo lắng?

Ngày 24/9, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) và Nhật báo Hàng Châu cho biết Cơ quan phụ trách hàng không của đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) ngày 23/9 đã điều động một máy bay Challenger 605 thực hiện nhiệm vụ áp sát siêu bão Ragasa để thu thập dữ liệu thời tiết.

Kíp phi công đã điều khiển máy bay áp sát mắt siêu bão Ragasa và ghi lại hình ảnh về cấu trúc bên trong mắt bão để thu thập số liệu và thông tin về thiên tai một cách chính xác hơn. Tuy nhiên do những điều kiện khách quan nên các chuyên gia có mặt trên máy bay chỉ có thể chụp được một phần mắt bão.

Theo chuyên gia Lữ Tâm Diễm làm việc tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, siêu bão Ragasa dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng ven biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong khoảng chiều tối 24/9. "Trước mắt, bão Ragasa vẫn ở cấp độ siêu bão. Theo bản đồ mây chụp từ vệ tinh, hoàn lưu bão có thể gây ảnh hưởng đến các vùng ven biển khác của Trung Quốc như Phúc Kiến hoặc Chiết Giang", chuyên gia Lữ nói.

Hình ảnh một phần mắt siêu bão Ragasa. Ảnh: CCTV 13

Trước đó, theo The Standard, phi hành gia Nhật Bản - Kimiya Yui, hiện đang phục vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), đã chia sẻ những hình ảnh ấn tượng về Ragasa nhìn từ quỹ đạo. Qua hình ảnh có thể thấy mắt bão lớn và luồng hoàn lưu hẹp giống như một cơn lốc xoáy màu trắng bạc, với những bức tường mây dày trông giống như một con quái thú khổng lồ khi nhìn từ trên không.

Trên nền tảng X, Yui bày tỏ sự lo lắng: "ISS tình cờ bay qua cơn bão Ragasa và gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất. Tôi thực sự lo lắng cho mọi người trên mặt đất." 

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút sự chú ý với những bình luận như:"Nhìn thẳng xuống cơn bão mang lại cảm giác như bị nó nuốt chửng","Mắt bão trông giống như rốn của Trái Đất, tạo nên sự kinh ngạc" và "Hình ảnh này nhắc nhở tôi rằng con người nhỏ bé đến nhường nào trước thiên nhiên".

Hình ảnh siêu bão Ragasa được phi hành gia Kimiya Yui ghi lại. (Nguồn: The Standard)

Được biết, cơn bão Ragasa là cơn bão thứ 18 trong năm nay được mệnh danh là "cơn bão mạnh nhất năm 2025", đã gây ra lũ lụt và mất điện ở miền bắc Philippines, gây ra lở đất khiến ít nhất hai người thiệt mạng và năm người khác mất tích. Cơn bão dự kiến ​​sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến miền nam Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam vừa thông tin vào sáng ngày 24/9 cho biết, sau khi đi vào khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 9 Ragasa đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, không còn là siêu bão (từ cấp 16 trở lên). 

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, 20-25km/h và suy yếu dần. Đến 7h sáng ngày 25/9, vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Đến trưa chiều cùng ngày, vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền nước ta, khả năng cao trọng tâm là Quảng Ninh - Hưng Yên. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng Tây, 25-30km/h, suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới, đi qua khu vực Hà Nội, Phú Thọ, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ.