Hình ảnh 'đáng sợ' được vệ tinh ghi lại trước giờ siêu bão mạnh nhất thế giới 2025 Ragasa đổ bộ
Dưới đây là hình ảnh được vệ tinh ghi lại trước khi cơn bão số 9 Ragasa đổ bộ. Cơ quan khí tượng Việt Nam đưa ra cảnh báo nóng.
Theo cập nhật lúc 7h sáng ngày 22/9 từ cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), siêu bão số 9 Ragasa được phân loại là bão cực mạnh - violent typhoon. Đây là cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương với cường độ gió lên tới 205 km/giờ.
Đáng chú ý, với sức gió duy trì lên tới 270 km/h trong thời gian ngắn, bão Ragasa hiện nằm ở phía đông bắc Manila, Philippines trở thành cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất năm 2025 cho đến nay, mạnh hơn so với Yagi năm 2024.
Trước thời điểm cơn bão số 9 Ragasa chính thức đổ bộ, theo những hình ảnh được ghi lại, sóng lớn từ ngoài khơi bắt đầu tràn vào khu vực trũng thấp ở bờ đông Basco (Batanes, Philippines). Có thể xảy ra một đợt triều cường mạnh khi siêu bão tiếp tục tiến sát hơn.
Từ hình ảnh vệ tinh cho thấy một mắt bão rõ ràng, nhỏ gọn với các dải bão đối xứng cao, dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây là một cơn bão cực kỳ lớn và đã trưởng thành.

Theo cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định bão số 9 Ragasa sẽ nằm trong nhóm siêu bão mạnh nhất từng xuất hiện trên Biển Đông. Đây cũng sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.
Trong hôm nay 22/9 và ngày mai 23/9 sau khi di chuyển vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20km/h và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17 (184-220km/h), giật trên cấp 17.
Đến sáng 25/9, bão có khả năng tiến vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-14 (118-166km/h), giật cấp 15-16 và dự báo ảnh hưởng trực tiếp khi đổ bộ đất liền nước ta, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.
Hiện tại cơ quan khí tượng Việt Nam đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 (rủi ro rất lớn) đối với vùng biển Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ. Được biết, đây là lần thứ hai trong lịch sử, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực vịnh Bắc Bộ sau bão Yagi 2024.
"Nhằm đề phòng hiện tượng dông, lốc khi bão còn cách đất liền 300-400km và các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh đến Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới dông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Tại Philippines, Chính phủ nước này đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học, cơ quan công sở tại thủ đô Manila và 29 tỉnh khác. Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla kêu gọi chính quyền địa phương "không được lãng phí thời gian" và phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.
Được biết, Philippines là quốc gia đầu tiên nằm trên đường đi của các cơn bão từ Thái Bình Dương, trung bình mỗi năm phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão và siêu bão. Điều này khiến hàng triệu người dân ở những vùng dễ xảy ra thiên tai luôn sống trong cảnh nghèo đói, bấp bênh.