Khám phá mới

Tặng lại tài sản 11 tỷ cho người lạ, cụ ông 87 tuổi bị cả gia đình phản đối nhưng sự thật lại gây bất ngờ

Tặng lại tài sản 11 tỷ cho người lạ, cụ ông 87 tuổi bị cả gia đình phản đối nhưng sự thật lại gây bất ngờ

Những đứa con tham lam của ông Mã chỉ nhớ đến bố khi phân chia tài sản, họ khởi kiện vì không được chia phần tổng tài sản 11 tỷ.

Một cụ ông 87 tuổi người Trung Quốc, họ Mã từng gây xôn xao truyền thông khi tặng toàn bộ tài sản của mình cho một người lạ, không phải con cháu trong nhà. Được biết tài sản lên tới 3 triệu NDT, khoảng 11 tỷ đồng. Đáng chú ý người nhận thừa kế lại không phải con cháu mà chỉ là một người bán trái cây trước cổng nhà ông Mã. Quyết định này của cụ ông đã khiến con cháu trong nhà nổi giận và gửi đơn kiện trong thời gian dài.

Chủ trái cây trước cổng nhà ông Mã là anh Du, một thanh niên từ nơi khác tới buôn bán. Anh cùng vợ mở sạp trái cây bán hàng nhưng công việc vất vả, thu nhập thấp họ không có chỗ ở cố định. Cả gia đình anh Du sống trong một căn lều dựng tạm tại chỗ bán hàng. Thời gian đầu ông Mã lui tới mua hàng, dần dần ông là quen và thường lui tới để trò chuyện với anh Du cho đỡ chán.

Trong nhiều năm sống tại Thượng Hải, vì vợ đã qua đời nên ông Mã sống một mình và chăm sóc người con bị tâm thần. Hoàn cảnh của ông đáng thương nên anh Du thường lui tới để giúp đỡ ông một số công việc vặt trong gia đình. Sau đó con trai bị tâm thần của ông Mã mất, người nhà lạnh nhạt không quan tâm chỉ có anh Du tới để lo tang. Sau cái chết của con trai, ông Mã mời gia đình anh Du tới sống chung để vui nhà vui cửa. 

Ông Mã từng bất tỉnh do sức khỏe yếu, may mắn được anh Du phát hiện kịp thời và đưa đi bệnh viện. Những người con của ông Mã vô tâm, chỉ quan tâm tới tài sản của bố chứ không hề quan tâm ông.  Các con của anh Du cũng rất quý ông Mã, khi mọi người ngồi ăn cùng nhau, không khí hòa thuận như một gia đình thực sự.

Ông đã quyết định làm di chúc và đem tặng toàn bộ tài sản của mình cho anh Du. Trước quyết định này họ còn được mời lên chương trình truyền hình, sự việc lan đến tai những người con tham lam của ông Mã. Từ đó những đứa con tham lam này  đã nổi giận và tuyên bố giành lại quyền giám hộ ông Mã từ anh Du. Trước sự kiện cáo của người thân ông Mã, Tòa án nhân dân quận Bảo Sơn Thượng Hải, Trung Quốc đã mở vụ án điều tra vào ngày 3/2/2021 và ra phán quyết vào ngày 8/5/2021, xác định ông Mã là người không có năng lực hành vi dân sự.