Đời sống

Bật mí về ‘buồng hạnh phúc’ của các tù nhân trong trại giam

Bật mí về ‘buồng hạnh phúc’ của các tù nhân trong trại giam

“Buồng hạnh phúc” là tên gọi chỉ 1 không gian riêng tư tại các phòng giam, được bố trí để các phạm nhân cải tạo tốt gặp vợ/chồng của mình trong thời gian thụ án. Ở các trại giam khác nhau, buồng hạnh phúc có thể có tên gọi khác nhau như: “Nhà 24h”, “Phòng hạnh phúc”, “Buồng vợ chồng”…Tại buồng hạnh phúc phạm nhân sẽ có có thời gian từ dưới 3 giờ gặp mặt đến 24h gặp tùy vào điều kiện cải tạo.

buong-hanh-phuc-0603163728-1689043827.jpg
 

Buồng hạnh phúc là 1 trong những chính sách thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của pháp luật cũng như thể hiện sự ghi nhận với quá trình cải tạo, tu dưỡng tích cực của phạm nhân.

Để được gặp vợ/chồng trong “buồng hạnh phúc” này, các phạm nhân phải nỗ lực cải tạo không ngừng và 1 lòng hướng thiện. Theo đó, phạm nhân phải có thời gian ít nhất 3- 6 -12 tháng liều kề thời điểm gặp vợ/chồng được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên, tùy thời gian cải tạo tốt sẽ có mức thời gian gặp mặt người thân khác nhau.

phong-hanh-phuc-luc-hut-manh-liet-voi-pham-nhan-1689043835.jpg
 

Để đăng kí gặp phạm nhân tại ‘Buồng hạnh phúc’, thân nhân của phạm nhân cũng phải làm rất nhiều thủ tục và chờ đợi được xét duyệt. Đến khi được vào gặp, vợ/chồng phải cam kết và chấp hành những nội quy ở cơ sở giam giữ và chấp hành những quy định về pháp luật. Khi vào “phòng hạnh phúc” chỉ được mang theo quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai và phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Đặc biệt, phạm nhân nữ phải cam kết không mang thai để đảm bảo thời gian chấp hành án phạt.

 

Nữ tù nhân duy nhất ở Việt Nam xin ‘giống’ của bạn tù nam để thoát án tử, có cách thụ thai quái dị

Câu chuyện của nữ tù nhân này từng khiến dư luận Việt Nam sững sờ. Dù không phải người đầu tiên tìm cách mang thai để thoát án tử, nhưng Huệ là người đầu tiên có cách thụ thai kỳ lạ như vậy.