Thế giới

Ukraine tuyên bố vừa triệt phá mạng lưới điệp viên tình báo quân sự, chỉ đích danh thành viên NATO

Mới đây, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố vừa triệt phá mạng lưới điệp viên tình báo quân sự. Đáng nói, một quốc gia NATO đã bị SBU chỉ đích danh.

Vào ngày 9/5, trên kênh Telegram, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố vừa triệt phá mạng lưới điệp viên tình báo quân sự Hungary, một quốc gia NATO. Theo SBU, nhiệm vụ của mạng lưới điệp viên này là thu thập thông tin về an ninh quân sự của tỉnh Zakarpattia, ở phía tây Ukraine. Từ đó, tìm kiếm các điểm yếu trong hệ thống phòng không và phòng thủ mặt đất của khu vực. 

Ukraine-tuyen-bo-vua-triet-pha-mang-luoi-diep-vien-tinh-bao-quan-su-chi-dich-danh-thanh-vien-nato-2
Ukraine-tuyen-bo-vua-triet-pha-mang-luoi-diep-vien-tinh-bao-quan-su-chi-dich-danh-thanh-vien-nato-1
Các đặc vụ thuộc cơ quan an ninh Ukraine SBU 

Ngoài ra, mạng lưới điệp viên này còn nghiên cứu quan điểm chính trị - xã hội của cư dân địa phương tỉnh Zakarpattia. Đồng thời, chuẩn bị các kịch bản hành vi của người dân nơi đây nếu quân đội Hungary tiến vào khu vực.

SBU cho biết, dựa vào kết quả của các biện pháp toàn diện được thực hiện ở tỉnh Zakarpattia, cơ quan này đã bắt giữ hai điệp viên thuộc mạng lưới tình báo quân sự đặc biệt của Hungary.

Thông qua quá trình điều tra, SBU thông tin rằng quản lý của cả điệp viên này là một sĩ quan chuyên nghiệp của tình báo quân sự Hungary. Đáng chú ý, danh tính của người này cũng đã được Cơ quan An ninh Ukraine xác định.

Về danh tính, một trong hai điệp viên bị bắt giữ là một cựu quân nhân 40 tuổi đến từ huyện Berehove. Được biết, người này được tuyển mộ và đưa vào “trạng thái chờ” từ năm 2021 và bắt đầu nhận nhiệm vụ làm từ người quản lý Hungary vào tháng 9/2024.

Về công việc, nghi phạm được giao nhiệm vụ nghiên cứu tâm trạng của người dân địa phương tỉnh Zakarpattia. Đồng thời, tiến hành thu thập các thông tin như: Phản ứng của quân đội và dân thường Zakarpattia sẽ như thế nào nếu một lực lượng gìn giữ hòa bình, đặc biệt là quân đội Hungary, tiến vào khu vực; có thể mua những thiết bị và vũ khí quân sự nào trên chợ đen Zakarpattia; tình hình di cư của người Hungary trong khu vực như thế nào; những lực lượng quân sự nào đang đóng tại Zakarpattia, có bao nhiêu phương tiện vận tải và chiến đấu; các cơ quan thực thi pháp luật được trang bị tốt như thế nào và số lượng của họ là bao nhiêu...

Sau khi đã thu thập được đầy đủ thông tin, điệp viên đến Hungary để báo cáo với người quản lý. Để vượt biên, nghi phạm đã xuất trình giấy chứng nhận chăm sóc người cha bị bệnh, người cần điều trị tại các cơ sở ở nước ngoài.

Theo thông tin có được từ SBU, một đối tượng bị bắt giữ khác là một cựu nữ quân nhân của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đã xuất ngũ vào năm 2025.

Về nhiệm vụ, nghi phạm nữ này thông báo về sự hiện diện của máy bay và trực thăng ở vùng Zaakarpattia, cũng như về hệ thống phòng thủ của đơn vị quân đội nơi cô ta từng phục vụ cho tình báo Hungary.

Các nhà điều tra của Cơ quan An ninh Ukraine đã thông báo cho các nghi phạm về việc bị nghi ngờ làm gián điệp theo Phần 2 của Điều 111 của Bộ luật Hình sự Ukraine. Các nghi phạm đang bị tạm giam và có thể phải đối mặt với án tù chung thân và tịch thu tài sản.