Thiết bị công nghệ

Apple thua kiện, phải đền bù vì dùng chùa sáng chế của Masimo về công nghệ oxy trong máu

Apple thua kiện, phải đền bù vì dùng chùa sáng chế của Masimo về công nghệ oxy trong máu

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đã ra phán quyết chống lại Apple và Masimo đã thắng vòng đầu tiên trong các vụ kiện thương mại của Hoa Kỳ về lệnh cấm nhập khẩu Apple Watch. Apple vi phạm bằng sáng chế của Masimo về công nghệ đo oxy trong máu.

Masimo lần đầu tiên kiện Apple vào năm 2020, cáo buộc rằng Apple Watch đã vi phạm 10 bằng sáng chế và bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại bằng cách thuê nhân sự chủ chốt. Masimo sau đó đã kiện lại vào năm 2021 và sau đó chỉ ra cụ thể rằng Apple Watch Series 6 nên bị cấm bán vì thiết bị vi phạm 5 bằng sáng chế về công nghệ đo lượng oxy trong máu.

Vào tháng 10 năm 2022, Apple cũng đã đệ trình hai vụ kiện, cáo buộc rằng đồng hồ thông minh dòng W1 của Masimo đã vi phạm nhiều bằng sáng chế. Apple cho biết trong vụ kiện trước đó, Masimo đã "xem xét kỹ lưỡng tài sản trí tuệ của Apple" và thu được thông tin bí mật.

Ngoài ra, ITC cũng xác nhận các mẫu Apple Watch có chức năng đo điện tâm đồ của Apple đã vi phạm bằng sáng chế của nhà sản xuất thiết bị y tế AliveCor.

Hiện tại Apple mới thua trong vòng đầu tiên và vẫn còn những vòng tiếp theo. Chưa rõ liệu gã khổng lồ công nghệ này có ý định dàn xếp hay làm gì tiếp hay không.

 

Concept iPhone 15 Ultra đẹp mãn nhãn với lưng cong, nhiều chi tiết bằng Titan

(Techz.vn) Một concept iPhone 15 Ultra cực kỳ hấp dẫn mới đây đã xuất hiện cho thấy mức độ khủng của chiếc iPhone cao cấp ra mắt trong năm 2023 của Apple.