Đời sống

Phép màu xuất hiện với người phụ nữ đang làm vườn bị đạn bay trúng đầu, hé lộ tình hình hiện tại

 

Trong lúc làm vườn, người phụ nữ 40 tuổi ở Cần Thơ bất ngờ trúng đạn lạc. May mắn là sau đó các bác sĩ đã giữ được tính mạng cho nữ bệnh nhân.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 29/7, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh vừa tiếp nhận, cứu sống trường hợp bị đạn lạc bay trúng đầu khi đang làm vườn.

Theo đó, chiều 28/7, bà D.T.K.T (40 tuổi, trú ở TP Cần Thơ) đang làm vườn tại nhà thì bất ngờ đổ gục, đau nhói. Gia đình kiểm tra phát hiện có dị vật dạng bi tròn trúng vào đầu người phụ nữ. Người nhà lập tức đưa bà T đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bà T nhập viện trong tình trạng đau đầu, vết thương vùng chẩm khoảng 1cm đã cầm máu. Ngoài ra, người phụ nữ có vết thương có khối cứng hình tròn, kích thước khoảng 0,5 x 0,3 cm.

trung-dan-lac-2
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy viên đạn chỉ xuyên qua lớp da, chạm nhẹ vào xương chẩm. ẢNH: ĐT

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy dị vật và xử trí tổn thương cho bà T. Vết mổ được mở khoảng 3cm và lấy dị vật kim khí hình đầu đạn 0,5 x 0,3 cm. Mất 45 phút để hoàn thành ca phẫu thuật này.

May mắn cho bà T là viên đạn chỉ xuyên qua lớp da, chạm nhẹ vào xương chẩm, không gây tổn thương nghiêm trọng đến não và cấu trúc lân cận. Trường hợp này được đánh giá may mắn và hiếm gặp.

Sau phẫu thuật, bà T đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô và không có triệu chứng thần kinh khu trú.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Chương Chấn Phước, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, vết thương của bà T do hỏa khí (đạn bắn) là một dạng chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, mức độ còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại súng, loại đạn, vận tốc, vị trí trúng đạn và quỹ đạo di chuyển trong cơ thể.

trung-dan-lac-1
Hiện tại, sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vết mổ khô. ẢNH: ĐT

Các vết thương do hỏa khí thường rất phức tạp, có thể gây tổn thương kết hợp với nhiều cơ quan, dễ gây nhiễm khuẩn, khó đánh giá chính xác mức độ tổn thương nếu chỉ qua bề mặt. Nếu viên đạn đủ lực xuyên thấu thì nguy hiểm vô cùng. Trong trường hợp không được sơ cứu, xử trí đúng cách, vết thương vì đạn bắn hoàn toàn có thể biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Bác sĩ Phước nhận định: “Trong trường hợp của bệnh nhân T, viên đạn có thể đã gần hết quỹ đạo bay nên lực xuyên giảm đáng kể. Nhờ vậy, vết thương chỉ ở phần mềm nông và không gây nguy hiểm đến tính mạng”.

trung-dan-lac-3
Viên đạn được được bác sĩ lấy ra từ đầu bệnh nhân. ẢNH: ĐT

Theo bác sĩ, với vết thương do hỏa khí, nạn nhân cần được sơ cứu đúng cách, băng ép vết thương bằng gạc sạch và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để xử lý kịp thời. Đặc biệt không nên tự ý lấy dị vật ra ngoài vì tổn thương thật sự không thể đánh giá chỉ qua bề mặt vết thương. Tại bệnh viện, bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện, chỉ định phẫu thuật khi cần thiết và dùng kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng.