Khám phá mới

Hé lộ thân thế người Việt Nam đầu tiên mua được ô tô, vượt mặt cả vua Bảo Đại và công tử Bạc Liêu

Hé lộ thân thế người Việt Nam đầu tiên mua được ô tô, vượt mặt cả vua Bảo Đại và công tử Bạc Liêu

Chiếc xe ô tô đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện vào đầu thế kỷ 20. Nhiều người sẽ nghĩ rằng người đầu tiên sở hữu ô tô tại nước ta nhất định phải là người giàu có, ăn chơi nổi tiếng. Một số gương mặt đình đám ngày ấy được nghĩ đến đầu tiên là vua Bảo Đại, ông Trần Trinh Huy (công tử Bạc Liêu) hay ông Dương Văn Quảng (công tử Cần Thơ). Nhưng thật ra nhân vật đặc biệt đó là người khác – ông Châu Văn Tú, còn được gọi là thầy Năm Tú.

nguoi-viet-nam-dau-tien-co-o-to-1-1688700618.jpg
Ông Châu Văn Tú, biệt danh thầy Năm Tú.
 

Ông Châu Văn Tú sinh ra trong một gia đình giàu có ở làng Vĩnh Kim, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ông từng có thời gian đi du học Pháp và lấy quốc tịch nước này với tên Pierre Tú. Châu Văn Tú rất thích văn  hóa phương Tây, đam mê ngoại quốc. Ông nói tiếng Pháp trôi chảy, lối sống cũng mang hơi hướng Pháp.

Năm 1907, sau khi về Việt Nam, ông Châu Văn tú đã mua lại chiếc xe ô tô của một người Pháp để đi chơi. Cũng từ đây, thầy Năm Tú trở thành người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu ô tô.

nguoi-viet-nam-dau-tien-co-o-to-2-1688700618.jpg
Những chiếc xe khách đầu tiên tại Việt Nam đầu những năm 1920
 

Từ khi có ô tô, ông Năm Tú thường tự lái xe dạo chơi trên đường, chở bạn bè đi khắp nơi. Người ta thấy chiếc xe hơi của Châu Văn Tú xuất hiện tại những địa điểm ăn chơi nổi tiếng.

Đặc biệt, dù rất thích văn hóa phương Tây nhưng ông Châu Văn Tú lại yêu văn hóa nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là cải lương. Ông chính là người đầu tiên ở Mỹ Tho thành lập nhóm hát cải lương “Ban hát thầy Năm Tú – Mỹ Tho” vang danh Nam Kỳ. Cũng nhờ gánh hát ăn nên làm ra mà ông Châu Văn Tú đã sắm được ô tô từ rất sớm.

nguoi-viet-nam-dau-tien-co-o-to-3-1688700618.jpg
Vua Bảo Đại là một tay lái xe giỏi (Ảnh tư liệu)
 

Còn ở miền Bắc, ông Bạch Thái Bưởi (người Hà Nội) là nhân vật đầu tiên sở hữu ô tô. Dù vậy, người đầu tiên có thú chơi xe ở Việt Nam là vua Bảo Đại. Ông đam mê động cơ ô tô, có bộ sưu tập cực khủng. Khi mà đất nước còn vận chuyển, đi lại bằng xe ngựa, xe kéo, vua Bảo Đại đã tự lái một chiếc Mercedes dạo phố. Điều đó đủ cho thấy thú chơi xe đã phát triển mạnh tại Việt Nam ngay từ thời thực dân Pháp.

 

Danh tính người đầu tiên nhiễm HIV ở Việt Nam, đau lòng lý do mắc bệnh, cuộc sống hiện tại ra sao?

Năm 1990, người phụ nữ này phát hiện nhiễm HIV và cũng là người Việt Nam đầu tiên nhiễm căn bệnh thế kỷ. Cuộc sống hiện tại của bà như thế nào?