Khám phá mới

Bí mật ‘chuyện ấy’ ở cổ đại: Dùng rắn để thỏa mãn, rợn người đồ chơi tình ái lâu đời nhất thế giới

Bí mật ‘chuyện ấy’ ở cổ đại: Dùng rắn để thỏa mãn, rợn người đồ chơi tình ái lâu đời nhất thế giới

Mại dâm

Nếu như ngày nay, mại dâm được xem là việc làm vi phạm pháp luật, đáng xấu hổ thì thời cổ đại nó lại là chuyện rất bình thường. Người La Mã cổ khuyến khích phụ nữ Assyria làm việc này. Họ còn được tạo điều kiện hết sức có thể để “hành nghề”.

tinh-duc-thoi-co-dai-1-1689045848.jpg
 

Nhà sử học Hy Lạp là Herodotus từng cho biết, người Assyria rất tôn sùng nữ thần Aphrodite, người tượng trưng cho tình yêu, sắc đẹp và sự nảy nở. Các cô gái để được nữ thần phù hộ đều phải ít nhất 1 lần đến các nhà thờ Ishtar để quan hệ với người lạ.

Tại nhà thờ, các cô gái sẽ đeo vương miện đội đầu bằng dây thừng, ngồi ở bậc thềm để những người đàn ông đi qua đánh giá. Khi chú ý cô gái nào, người đàn ông sẽ ném tiền vào lòng cô ta rồi cả hai được phép làm “chuyện đó” ngay trong ngôi đền.

Cách tránh thai

Hiện nay có rất nhiều phương pháp để phòng tránh thai, nhưng 1800 năm trước thì sao? Phụ nữ Ai Cập cổ đại nếu không muốn có con thì cắt nhỏ phân cá sấu, trộn cùng mật ong và muối. Hỗn hợp họ có được sẽ ngăn ngừa khả năng đậu thai.

tinh-duc-thoi-co-dai-3-1689045848.jpg
 

Ngoài ra, hoa silphium cũng có tác dụng tránh thai. Chúng được trồng nhiều ở bờ biển Cyrenaica (Lybia hiện nay). Loài cây này ngâm với rượu uống hàng tháng sẽ khó có thai. Nếu muốn tránh thai khẩn cấp thì uống nhiều gấp đôi. Có người còn nhét rượu vào “chỗ ấy”.

Quan hệ đồng tính nam

Hy Lạp cổ rất phổ biến chuyện quan hệ đồng tính nam. Họ quan niệm việc này chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Thế kỷ 5 TCN, nam giới quan hệ với nhau là chuyện tự nhiên.

tinh-duc-thoi-co-dai-2-1689045848.jpg
 

Nếu một người đàn ông chú ý đến chàng trai nào đó, anh ta sẽ nói chuyện này với bạn bè rồi lên kế hoạch bắt cóc đối phương, đưa đến khu vực riêng biệt. Tại đây, họ sẽ cùng săn bắn, ăn uống, “mây mưa”. Vài tháng sau cả hai cùng trở về, chàng trai bị bắt cóc sẽ được người trong cộng đồng chào đón.

“Đồ chơi” tình ái

Năm 2005, các nhà khảo cổ học người Đức đã phát hiện một món đồ được cho là có vẻ ngoài rất giống với “của quý” giả của đàn ông. Nó xuất hiện trong hang Hohle Fels gần Ulm (Swanbian, Đức) và có niên đại ít nhất 26.000 tuổi. Đến nay, đây là món “đồ chơi” tình ái lâu đời nhất thế giới.

tinh-duc-thoi-co-dai-6-1689045848.jpg
 

Có tài liệu cho biết, nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập là người đã phát minh ra “của quý” giả của đàn ông. Thậm chí, bà còn nghĩ ra cách để khiến nó rung là dùng quả bầu khô rỗng ruột, nhét ong sống vào trong.

Trong khi đó, các thương nhân ở Miletus thì chế tạo và bán một thứ có tên là olisbos để giúp phái nữ được thỏa mãn mỗi lần vắng chồng. Người Ai Cập và Hy Lạp cổ được cho là rất chú trọng vào chế tạo những món “đồ chơi” này.

Quan hệ khác loài

Người cổ đại không chỉ quan hệ với nhau mà còn quan hệ với những loài khác. Với người La Mã cổ đại, việc này là hình thức giải trí, còn người Hy Lạp cổ đại thì coi nó là nghi lễ cuồng tín. Một bức tranh cổ đã vẽ lại cảnh người đàn ông làm “chuyện ấy” với lừa từ thế kỷ thứ 7 TCN.

Còn trong truyền thuyết Hy Lạp thì có nữ thần Mặt trăng Pasiphae có mối tình nổi tiếng với một con bò. Cả hai ngủ cùng nhau, sinh ra Minotaur – mang hình hài nửa người, nửa bò.

tinh-duc-thoi-co-dai-5-1689045847.jpg
 

Phụ nữ Hy Lạp thời đó được cho là thường dùng rắn để thỏa mãn chuyện “giường chiếu”. Còn ở đấu trường La Mã và Circus Maxiums còn đáng sợ hơn khi thường xuyên diễn ra những buổi biểu diễn ghê tởm. Nơi đây, nô lệ sẽ bị động vật cưỡ.ng h.iế.p một cách dã man.

 

Nữ tù nhân duy nhất ở Việt Nam xin ‘giống’ của bạn tù nam để thoát án tử, có cách thụ thai quái dị

Câu chuyện của nữ tù nhân này từng khiến dư luận Việt Nam sững sờ. Dù không phải người đầu tiên tìm cách mang thai để thoát án tử, nhưng Huệ là người đầu tiên có cách thụ thai kỳ lạ như vậy.