Khám phá mới

Hé lộ gia tộc nhiều tỷ phú, giáo sư nhất Việt Nam: Cả nhà đều có là đại gia, người thứ 3 khủng nhất

Hé lộ gia tộc nhiều tỷ phú, giáo sư nhất Việt Nam: Cả nhà đều có là đại gia, người thứ 3 khủng nhất

Trên thương trường Việt Nam, cụ Đỗ Thế Sử là cái tên đã quá nổi tiếng. Ông biết kinh doanh từ năm mới chỉ 14 tuổi. Ngày ấy, cậu bé Sử đã đi buôn tơ cùng các bà ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Năm 1945, cụ Sử trở thành Đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ nhất khóa đầu tiên của tỉnh Sơn Tây. Năm 73 tuổi, Công ty Phát triển Xuất khẩu May mặc của ông được thành lập. Đến tận khi hơn 90 tuổi, vị doanh nhân lão làng này vẫn điều hành công ty.

gia-toc-10-1686210392.jpg
 

Trong giới kinh doanh gọi cụ Đỗ Thế Sử là đại lão doanh nhân. Nhìn lại chặng đường ông gầy dựng sự nghiệp lại càng ngưỡng mộ hơn cả. Cụ Sử từng từ bỏ chức vụ Tổng biên tập báo Sơn Tây để đi làm kinh doanh, lý do duy nhất là vì muốn 9 đứa con của mình được sống sung túc, học hành đầy đủ. Vợ ông sau một cơn bệnh nặng đã qua đời đột ngột, một mình ông Sử nuôi các con từ nhỏ đến khi thành danh. Gần 14 năm ông Sử vừa làm mẹ vừa làm cha nhưng vẫn chưa một lần than vãn. Mãi đến khi con út được 17 tuổi và đi du học, cụ mới tái hôn và có thêm 2 người con nữa.

Cụ Sử từng chia sẻ với báo chí: “Tôi là người cha nghiêm khắc, yêu cầu rất cao ở con mình. Vừa phải lao động vừa phải học giỏi xuất sắc điểm A, không có B”.

do-the-su-1-1686225439.jpg
 

Bản thân ông Sử cũng rất ham học hỏi, là tấm gương sáng cho con cháu. Đến năm 80 tuổi ông vẫn học thêm tiếng Anh, dù đã thành thạo tiếng Pháp. Chuẩn bị sang tuổi 90, vị daonh nhân vẫn tự học tiếng Trung. Con cháu nhà họ Đỗ tiết lộ, cứ chiều 30 Tết ông cụ sẽ tổng kết năm cũ bằng tiếng Anh.

do-the-su-4-1686225439.jpg
 
do-the-su-3-1686225439.jpg
 

“Hổ phụ sinh hổ tử”, tiếp nối cha, các con của cụ Sử đều rất tài giỏi. 11 người con của cụ ai cũng thành đạt. Con cả là Đại tá, Kỹ sư Đỗ Thái Tùng, trước khi nghỉ hưu từng làm việc cho một công ty lớn ở Hà Nội. Con thứ hai là thầy thuốc nhân dân Đỗ Tất Cường, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viên Quân đội 103, giờ đây là Viện trưởng Viện nghiên cứu bệnh viên Vinmec. Con thứ ba cũng là người gây chú ý nhất – ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tiên Phong. Con thứ tư – ông Đỗ Quốc Bình là Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội. Con thứ năm – Đỗ Anh Tuấn làm Tổng giám đốc Công ty CP Cơ nhiệt lạnh FTD. Con thứ sáu – ông Đỗ Anh Tú là Tổng giám đốc Công ty Diana. Con thứ bảy – ông Đỗ Khôi Nguyên từng tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại Mỹ, là luật sư thuộc ngành sở hữu trí tuệ ở Mỹ, hiện làm cho một công ty Mỹ ở Hà Nội.

do-the-su-8-1686225439.jpg
 
do-the-su-5-1686225439.jpg
 
do-the-su-6-1686225439.jpg
 

Các con gái của cụ Đỗ Thế Sử cũng chẳng kém cạnh khi người con gái đầu lòng dù đã hơn 70 tuổi vẫn hoạt động trong ngành giáo dục. Ngoài ra còn bà Đỗ Kim Dung – Giám đốc Công ty sản xuất ống nhựa cho các công ty sữa, bà Đỗ Xuân Mai điều hành Công ty Green Global cùng chồng.

do-the-su-7-1686225439.jpg
 

Được biết người con thứ ba của cụ Sử là ông Đỗ Minh Phú, vừa sáng lập nên Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji vừa cùng em trai Đỗ Anh Tú tạo nên thương hiệu Diana, bán lại cho tập đoàn Unicharm. Sau thương vụ đó, anh em họ mua lại 20% cổ phần ngân hàng Tiên Phong. Song song đó, hai anh em còn sở hữu nhiều cổ phần của các công ty khác.

do-the-su-2-1686225439.jpg
 

Năm 2019, đại lão doanh nhân qua đời, hưởng thọ 97 tuổi. Ông vẫn mãi được xem như tượng đài doanh nhân của Việt Nam, được nhiều người ngưỡng mộ và tưởng nhớ. Tính đến thời điểm hiện tại, cụ Đỗ Thế Sử có tất cả 22 con, 37 cháu và 25 chắt. Tất cả con cháu dâu rể đều là cử nhân, kỹ sư, bác sỹ, giáo viên và có gần chục Giáo sư, Phó giáo sư và Tiến sỹ.

 

4 đại gia tộc trí thức bậc nhất Việt Nam: 1 dòng họ đã đi vào huyền thoại khoa bảng nước nhà

Truyền thống hiếu học của các gia tộc này được cha truyền con nối từ đời này sang đời khác. Các thành viên trong nhà ai cũng có học vấn cao, làm giáo sư, tiến sĩ và đứng đầu trong lĩnh vực mình theo đuổi.