Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ bí mật liên quan Hoài Linh, công khai cái tên không ngờ mình thần tượng ở Vbiz

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ bí mật liên quan Hoài Linh, công khai cái tên không ngờ mình thần tượng ở Vbiz

Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng có cuộc phỏng vấn với Dân Việt, tâm sự khá nhiều về con đường làm nghề của mình. Chia sẻ về cơ duyên bắt đầu nghiệp cầm mic, anh cho biết từ bé đã thích ca hát nhưng chỉ để thỏa đam mê chứ không bao giờ nghĩ sẽ làm ca sĩ chuyên nghiệp.

Năm 1995, Đàm Vĩnh Hưng tình cờ nghe Thanh Lam hát, từ đó mê mệt cách thể hiện đầy nội lực, phóng khoáng của đàn chị. 2 năm sau nam ca sĩ đăng ký học hát tại Nhà văn hóa Thanh Niên với thầy Hoài Nam rồi bắt đầu đăng ký đi thi khắp nơi. May mắn đến với anh khi đạt giải 4 Tiếng hát truyền hình, được tuyển vào Trung tâm ca nhạc nhẹ.

dam-vinh-hung-1

Dù vậy khi đó Mr.Đàm vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ theo đuổi nghề ca sĩ. Anh vẫn tin rằng mình sẽ làm tóc để kiếm sống. Về sau Vũ Hà khuyên bạn chỉ nên chọn 1 trong 2, hi sinh tiệm tóc để theo ca hát. Ấy thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng không dám vì sợ không có tiền. Anh in card visit nhưng cũng chẳng dám phát hành hay đưa cho ai.

“Tôi cứ "bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước"đến mãi năm 2001. Tự nhiên gặp anh Hoài Linh. Anh ấy nói giọng tôi lạ lạ, khàn khàn, hãy phát huy. Tôi nghe và tự tin hơn hẳn. Để rồi, tôi bắt đầu con đường ca sĩ chuyên nghiệp đến mãi hôm nay”, Đàm Vĩnh Hưng kể lại.

dam-vinh-hung-2

Nhớ lại ngày đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết mỗi lần anh được thầy Hoài Nam dẫn đi hát tại Quân Đoàn 4, Quân Đoàn 5 nhận về 20 – 30 nghìn mỗi đêm. Thời ấy, những ca sĩ danh chính ngôn thuận của Trung tâm ca nhạc nhẹ như Mr.Đàm, Mỹ Tâm, Vũ Hà, Quốc Đại... còn được hưởng lương tháng từ 220 – 230 nghìn đồng.

“Cảm giác thích, sung sướng, tự hào và thấy... oách lắm. Bởi lẽ giọng ca của tôi được thừa nhận, chứ không quan trọng về vấn đề tiền bạc, cát-xê”, Đàm Vĩnh Hưng nói.

dam-vinh-hung-3

Sau hàng chục năm lăn lội với nghề, Đàm Vĩnh Hưng nhìn lại, nhận thấy hầu hết năm nào sự nghiệp mình cũng có những diễn biến khác nhau. Từng có khi tên anh xuất hiện đều đặn ở các show âm nhạc, phòng trà Sài Gòn... Đó cũng là lúc báo chí, truyền thông săn đón Mr.Đàm rất nhiều. Nhưng để chọn ra 1 cột mốc là giai đoạn đỉnh cao nhất, Đàm Vĩnh Hưng lại muốn chọn những năm 2005, 2006. Khi đó anh có những show diễn thành công, ra mắt album “Giọt nước mắt” thì có đến 8 bài hit...

dam-vinh-hung-4

Được hỏi về 5 ca khúc hay nhất của mình, Mr.Đàm hài hước: “5 bài hả? Không đủ! Phải 50 bài. Nhưng nếu là 5 bài mà cảm thấy hát tự tin trước khán giả và trước đồng nghiệp của mình đó sẽ là: Xin lỗi tình yêu, Dạ khúc cho tình nhân, Có những niềm riêng, Tiếng gió xôn xao và ca khúc bolero mang tên Giã từ. Rồi có những bài mà tôi hát hết ruột gan của mình như: Hỡi người tình, Kiếp đam mê... Tôi dám thi đấu luôn đấy. Tôi sẵn sàng nhận lời thách đấu với nhiều người”.

Nhưng 2 ca khúc mang về nhiều thu nhập nhất cho Đàm Vĩnh Hưng lại phải kể đến Xin lỗi tình yêu và Say tình. Hễ anh đi diễn ở đâu cũng được yêu cầu hát đi hát lại.

dam-vinh-hung-5

Đáng chú ý, trước câu hỏi thần tượng ai trong showbiz, Đàm Vĩnh Hưng không chút ngần ngại thú nhận mình yêu thích rất nhiều người. Trong số đó có Thanh Lam, người mang đến cho anh sự kích thích mạnh nhất để hát theo nội lực. Điều này khiến khán giả khá bất ngờ bởi cách đây vài năm hai bên từng xảy ra mâu thuẫn.

Cái tên tiếp theo được Mr.Đàm nhắc đến là Khánh Hà với lối hát tinh tế, Ý Lan với sự thông minh, chỉn chu khi làm nghề, Hương Lan với hình ảnh như “thánh mẫu bolero”. Cùng với đó còn nhiều cái tên khác: “Là chị Mỹ Linh với sự mượt mà, rất giỏi trong cách hát mà tôi muốn có được. Là Sơn Tùng MTP với sự dễ thương và màu sắc đặc biệt”.

 

Sao 3/4: Hoài Linh gặp ‘biến’ sau khi bà Hằng bị bắt, sững sờ thái độ Lệ Quyên và Hà Hồ khi chạm mặt

(Techz.vn) – Sao Việt 3/4: Trương Hồ Phương Nga hé lộ sự thật về vụ án với Cao Toàn Mỹ 8 năm trước; Bà Phương Hằng vừa bị bắt, NS Hoài Linh lại gặp ‘vận đen’ về sự nghiệp; Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên chạm mặt ở trời Tây, thái độ cả 2 trong bữa tiệc khiến dân tình sửng sốt.