Khám phá mới

Siêu đập 3 lần phá kỷ lục đập Tam Hiệp, gấp 3 lần thủy điện Hòa Bình, là 1 trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại

Siêu đập 3 lần phá kỷ lục đập Tam Hiệp, gấp 3 lần thủy điện Hòa Bình, là 1 trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại

Siêu đập thủy điện này đứng thứ 2 thế giới về quy mô, nhưng từng 3 lần phá kỷ lục của đập Tam Hiệp. Bên cạnh đó, nó còn là một trong 7 kỳ quan thế giới hiện đại.

Đập thủy điện Tam Hiệp đã quá nổi tiếng khi là con đập lớn nhất thế giới. Đứng ở vị trí thứ hai là đập thủy điện Itaipu, nằm tại biên giới Brazil và Paraguay. Con đập thuộc quyền sở hữu của hai chính phủ Brazil và Paraguay, nhưng thường được biết đến nhiều hơn với tư cách là con đập nổi tiếng của Brazil.

itaipu-1

Tháng 2/1971, đập thủy điện Itaipu chính thức khởi công trên sông Paraná. Theo tiếng thổ dân da đỏ, Itaipu có nghĩa là hòn đá biết hát. Khi được khởi công xây dựng, vốn đầu tư của con đập này là gần 20 tỷ USD (khoảng 495 tỷ đồng), 20 tổ máy phát điện, mỗi tổ công suất 700MW. Công trình này cần đến 30.000 công nhân, lượng sắt thép đủ xây 380 tòa tháp Eiffel tại Pháp, lượng bê tông đủ xây 210 sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro.

itaipu-2

Công trình này dài đến 7.919m, cao tối đa 196m (tương đương tòa nhà 65 tầng). Hồ thủy điện của nó dài 170km, sức chứa 29 tỷ m3, gấp hơn 2.000 lần trữ lượng nước của Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc). Làm một phép so sánh đơn giản sẽ thấy độ khủng của hồ này ra sao. Hiện tại, nó đang gấp hơn 3 lần so với sức chứa hồ thủy điện Hòa Bình (9,45 tỷ m3) và hồ thủy điện Sơn La (9,26 m3).

itaipu-3

Các chuyên gia về thủy điện cho biết, Itaipu tuy bé hơn Tam Hiệp, nhưng sản lượng lại cao hơn 10%. Tính đến năm 2016, đập Itaipu đã 3 lần lượt kỷ lục về sản lượng điện của đập Tam Hiệp, lần lượt vào năm 2013, 2015 và 2016.

itaipu-4

Sông Paraná có lưu lượng chảy lớn nhưng ổn định hơn, cho phép đập thủy điện này phát điện quanh năm với công suất lớn. Hàng năm, lượng điện mà Itaipu sản xuất ra đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ điện cảu Paraguay trong 8 năm, cho Brazil trong 79 ngày, của Mỹ trong 8 ngày và của cả thế giới trong 2 ngày. Năm 1994, Hiệp hội kỹ sư dân dụng Mỹ đã bình chọn đập Itaipu là một trong 7 kỳ quan hiện đại của thế giới.