Thế giới

Top quân đội hùng mạnh nhất thế giới: Số 1 vượt trội so với phần còn lại, Trung Quốc đứng thứ bao nhiêu?

Top quân đội hùng mạnh nhất thế giới: Số 1 vượt trội so với phần còn lại, Trung Quốc đứng thứ bao nhiêu?

Bảng xếp hạng 25 quân đội có sức mạnh khủng nhất thế giới vừa được trang Global Firepower công bố. Các vị trí dẫn đầu đều là những cái tên quen thuộc.

Vừa qua, trang Global Firepower đã công bố bảng xếp hạng các quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Đây là bảng xếp hạng thường niên được trang này công bố bắt đầu từ năm 2006 và được đánh giá rất uy tín. Nhiều trang tin các nước khác đã lấy thông tin từ BXH của Global Firepower để đăng tải.

10. Ý

Ý được Global Firepower xếp trong top 10 nhờ sở hữu nhiều trang thiết bị hiện đại. Tính đến 1/2023, quân đội nước này có 404 trực thăng, gồm 58 trực thăng tấn công, 2 tàu sân bay.

quan-su-10
Xe tăng Ariete của Ý trong cuộc tập trận ở Adazi - Latvia tháng 9-2021. Ảnh: Reuters

9. Pakistan

Tương tự Ý, Pakistan cũng có tiềm lực rất đáng gờm với hơn 3.700 xe tăng, 1.400 máy bay quân sự, 9 tàu ngầ, 654 nghìn quân nhân tại ngũ (tính đến 1/2023).

quan-su-9
Binh sĩ Pakistan và tên lửa trong lễ diễu binh ở Islamabad tháng 3-2017. Ảnh: Reuters

8. Thổ Nhĩ Kỳ

Quân đội nước này được đánh giá cao nhờ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đủ để đáp ứng nhu cầu phòng thủ. Họ nằm ở vị trí thứ 8 và gây ấn tượng khi có hạm đội máy bay, trực thăng chất lượng.

quan-su-8
Một cuộc tập trận của lính thủy đánh bộ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: REUTERS

7. Nhật Bản

Global Firepower đưa Nhật Bản đứng thứ 7 và đánh giá khá cao phi đội máy bay, tổng sức mạnh trực thăng và sức mạnh đội xe chiến đấu bọc thép của họ. Hiện Nhật Bản có hơn 1.400 máy bay quân sự, hơn 111.000 phương tiện vận tải (tính đến 1/2023).

quan-su-7
Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) tham gia tập trận ở Mỹ tháng 2-2019. Ảnh: Reuters

6. Anh

Anh có nguồn nhân lực, không quân và vị thế tài chính vững mạnh. Họ có nhiều hơn 1 tàu sân bay và có cả vũ khí hạt nhân – được triển khai thông qua hạm đội tàu ngầm. Số lượng cảng, nhà ga thương mại Anh đang có cũng là yếu tố không thể bỏ qua.

quan-su-6
ọc viên tốt nghiệp quân sự tại Anh tháng 4-2023. Ảnh: Pool

5. Hàn Quốc

Đất nước châu Á này được đánh giá cao về sức mạnh phi đội máy bay, đội xe chiến đấu bọc thép và sức mạnh trực thăng. Tính đến 1/2023, Hàn Quốc có hơn 133 nghìn xe quân sự và 739 máy bay trực thăng – gồm 112 máy bay trực thăng tấn công.

quan-su-5
Thuỷ quân lục chiến Hàn Quốc và Mỹ tập trận ở Hàn Quốc tháng 3-2023. Ảnh: Reuters

4. Ấn Độ

Nguồn nhân lực quân sự sẵn có của Ấn Độ thuộc diện rất đáng gờm. Số liệu tính đến tháng 6/2023 cho biết, đất nước này có hơn 653 triệu người sẵn sàng nhập ngũ. Con số này chiếm 47% dân số cả nước. Thời điểm đó tổng quân nhân tại ngũ của họ đã đạt gần 1,5 triệu quân nhân.

quan-su-4
Binh sĩ Ấn Độ. Ảnh: Reuters

3. Trung Quốc

Hãnh diện đứng trong top 3 là Trung Quốc, một cường quốc thế giới trong mọi lĩnh vực. Global Firepower cho rằng Trung Quốc có nguồn nhân lực quân sự sẵn có rất khủng, lên đến 761 triệu người (tính đến 4/2023) và sở hữu đến 50 tàu khu trục, 78 tàu ngầm, cùng loạt khí tài quân sự khác.

quan-su-3
Tàu chiến và máy bay Trung Quốc phô diễn ở biển Đông năm 2018. Ảnh: Reuters

2. Nga

Ở vị trí thứ hai là Nga, một siêu cường đã quá quen thuộc. Đất nước này có sức mạnh quân sự không thể xem thường với đội máy bay, tổng sức mạnh đội vận tải cực khủng. Tính đến 10/2023, Nga có hơn 4.100 máy bay quân sự và kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

quan-su-2
Nga tổ chức diễu binh tháng 5-2022. Ảnh: Reuters

1. Mỹ

Global Firepower đánh giá, Mỹ là cái tên quá vượt trội so với phần còn lại của thế giới về mảng quân sự. Những con số biết nói đã chứng minh điều đó. Mỹ hiện tại dẫn đầu về mặt công nghệ, vật chất, tài chính, tài nguyên. Tính đến 7/2023, họ có 92 tàu khu trục, 11 tàu sân bay, hơn 13 nghìn máy bay, 983 trực thăng tấn công.

quan-su-1
Thành viên sư đoàn dù 82 của Mỹ. Ảnh: AP

Đặc biệt Mỹ còn có nguồn ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới với hơn 750 tỷ USD. Con số này là cao gấp 3 lần so với quốc gia đứng thứ 3 – Trung Quốc.