Khám phá mới

7 nữ anh hùng kiệt xuất Việt Nam: Số 3 là nữ đại tá tình báo giỏi nhất, số 6 là nữ tướng duy nhất của VN ở thế kỷ 20

7 nữ anh hùng kiệt xuất Việt Nam: Số 3 là nữ đại tá tình báo giỏi nhất, số 6 là nữ tướng duy nhất của VN ở thế kỷ 20

Lịch sử Việt Nam ghi nhận có nhiều người phụ nữ anh dũng, kiên cường không thua kém “cánh mày râu”. Họ là những cái tên nổi tiếng, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp gìn giữ độc lập, hòa bình cho dân tộc.

Nữ vương đầu tiên trong lịch sử

Nữ vương đầu tiên trong lịch sử Việt Nam không phải một mà là hai người: Chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị. Giữa thời kỳ đất nước loạn lạc, lầm than, họ đã đứng lên kêu gọi khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân đập tan chính quyền đô hộ nhà Đông Hán suốt 200 năm. Sau đó, hai bà xưng vương, giữ vững nền độc lập tự chủ trong 3 năm.

phu-nu-viet-nam-7
Hai Bà Trưng là hai nữ vương đầu tiên của Việt Nam. Tranh minh họa

Nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam đầu tiên

Mảnh đất Xô Viết tự hào khi sản sinh ra nhiều cái tên anh hùng, đi vào lịch sử nước nhà. Trong đó có Nguyễn Thị Minh Khai – nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam đầu tiên. Bà là người làm rạng danh truyền thống cách mạng của phụ nữ Việt Nam.

Sinh năm 1910 ở Vinh, Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai sớm giác ngộ cách mạng, gia nhập vào Tân Việt cách mạng Đảng vào năm 1927. 2 năm sau, bà thoát ly gia đình và hoạt động cách mạng ở Trung Quốc. Đến năm 1935, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai theo học Đại học Phương Đông ở Liên Xô cũ, cùng đồng chí Lê Hồng Phong trở thành đại biểu chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương, tham dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản.

phu-nu-viet-nam-6
Nữ chiến sỹ cộng sản Việt Nam đầu tiên là Nguyễn Thị Minh Khai.

Đến năm 1937, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai về nước hoạt động. Năm 1940, bà bị giặc bắt sau và tuyên án tử hình. 1 năm sau, đồng chí bị xử bắn tại Ngã ba Giồng, Hóc Môn.

Nữ anh hùng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong số các nữ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, không thể không kể đến bà Nguyễn Thị Chiên. Bà là nữ Trung tá, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đồng chí Nguyễn Thị Chiên là người xây dựng, chỉ huy đội nữ du kích Tán Thuật (Thái Bình). Những chiến công hiển hách, táo bạo của bà Nguyễn Thị Chiên được Đảng và Nhà nước, nhân dân ta ghi nhận. Bà được tặng thưởng rất nhiều huân, huy chương chiến công.

phu-nu-viet-nam-5
Bác Hồ và các Anh hùng Chiến sĩ Thi đua tại Việt Bắc năm 1952. (Anh hùng Nguyễn Thị Chiên đứng thứ 5 từ trái qua). Ảnh tư liệu

Nữ đại tá tình báo giỏi nhất

Trong chiến tranh Việt Nam, có một nữ tình báo nổi tiếng: Đinh Thị Vân. Bà là Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhờ có sự gan dạ, thông minh, lại một lòng kiên trung với Đảng và Nhà nước, bà Đinh Thị Vân đã xây dựng được mạng lưới tình báo vững chắc, cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho Trung ương Đảng về các cuộc càn quét của Mỹ ngụy. Cùng với đó, hệ thống tình báo của bà Đinh Thị Vân còn giúp cho các kế hoạch tấn công của quân ta từ Tết Mậu Thân 1968 đến khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng vào 1975 đạt được thành công.

phu-nu-viet-nam-4
Nữ đại tá Đinh Thị Vân. Ảnh tư liệu

Nữ anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất

Người xứng đáng với danh hiệu này nhất, không ai khác chính là chị Võ Thị Sáu. Năm 15 tuổi, chị tham gia cách mạng và để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Tháng 5/1950, chị Sáu bị giặc bắt và tra tấn dã man. Thế nhưng, với tinh thần kiên trung, dũng cảm, chị vẫn luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cộng sản. Không thể lay chuyển được người con gái này, quân Pháp đày chị ra Côn Đảo và hành quyết. Năm 1993, chị Võ Thị Sáu được nhà nước ta truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

phu-nu-viet-nam-3
Chị Võ Thị Sáu là nữ anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất. Tranh minh họa

Nữ tướng duy nhất của Việt Nam ở thế kỷ XX

Trong thế kỷ 20, nước ta chỉ có duy nhất một nữ tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Bà là Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, thường được gọi với danh xưng gần gũi: Bà Ba Định. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói về người phụ nữ anh hùng này như sau: “Phó Tư lệnh giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho dân tộc ta”.

phu-nu-viet-nam-2
Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh tư liệu

Nữ chiến sĩ biệt động với nụ cười nổi tiếng thế giới

Trong phiên tòa của Mỹ ngụy năm 1968, hình ảnh một cô sinh viên yêu nước nở nụ cười bình thản giữa hai toán lính dẫn giả đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Cô gái đó là Võ Thị Thắng. Võ Thị Thắng vốn là một sinh viên ở Sài Gòn, tham gia đấu tranh biểu tình chống chính quyền và bị bắt. Quân Mỹ kết án cho cô 20 năm tù.

phu-nu-viet-nam-1
Nụ cười nổi tiếng của chị Võ Thị Thắng. Ảnh tư liệu

Giây phút trước khi bị kết án, Võ Thị Thắng đã nói một câu nổi tiếng: “Tôi chỉ sợ chính quyền của các ông không tồn tại nổi đến khi tôi mãn hạn tù”.