Khám phá mới

Thân thế nữ tướng công an đầu tiên của Việt Nam: 13 tuổi mới biết sự thật về cha mẹ, 19 tuổi làm trinh sát

Thân thế nữ tướng công an đầu tiên của Việt Nam: 13 tuổi mới biết sự thật về cha mẹ, 19 tuổi làm trinh sát

Nói về nữ tướng này, chỉ có thể dùng 2 từ “xuất sắc”. Năm 19 tuổi bà đã là một nữ trinh sát nổi tiếng gan dạ. Đến năm 51 bà trở thành cán bộ công an đầu tiên của Việt Nam được phong hàm Thiếu tướng.

Cuối tháng 12/2023, Công an tỉnh Kiên Giang đã làm lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh – Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí hư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Nói về nữ Thiếu tướng này, còn rất nhiều điều đặc biệt.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-4
Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh. Ảnh: Báo CAND

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962, xuất thân từ một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Hà Tiên. Cha bà là ông Bùi Nhứt Bình (bí danh Trần Bình hay Mười Bình), mẹ là bà Nguyễn Kim Lựu (bí danh Bảy Hồng). Cả hai đều là cán bộ cách mạng, hoạt động tại căn cứ và nằm trong danh sách bị mật thám Mỹ - ngụy theo dõi.

Cũng vì vậy mà sau khi bà Bùi Tuyết Minh chào đời, còn chưa kịp gần gũi cha mẹ đã được bà nội mang lên Sài Gòn giao cho cô ruột. Từ đó bà Minh được xem như con của cô dượng, gọi họ là cha mẹ, bà nội lại biến thành bà ngoại. Cả tuổi thơ, bà Minh chỉ được gặp cha mẹ ruột một lần duy nhất tại căn cứ ở vùng ven Sài Gòn. Bà lần đầu được nhận lại cha mẹ sau khi miền Nam giải phóng vào năm 1975, bấy giờ bà Minh đã 13 tuổi.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-2
Là người đứng đầu ngành công an của tỉnh, Đại tá Bùi Tuyết Minh là con người thân thiện, cấp dưới nể phục, dân tin yêu. Ảnh: Báo Đất Việt

Và thế rồi bà Minh chính thức đổi lại họ, từ họ Phan (họ của dượng) sang họ Bùi (họ của cha ruột). Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui hội ngộ thì bà nhận tin mẹ ruột đã hi sinh từ năm 1971. Như vậy, ký ức về người mẹ trong tâm trí bà chỉ mơ hồ qua thư từ, vật dụng và lời kể của cha ruột mà thôi. Về sau, ông Mười Bình đã ở vậy nuôi con thành tài. Năm 2005, ông qua đời, được biết đến là Nguyên tỉnh ủy viên, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-3
Bà Minh trong buổi lễ nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang tháng 6/2011. Ảnh: Báo Đất Việt

Cuối năm 1981, bà Minh vừa tốt nghiệp cấp 3 đã được tuyển vào ngành Công an làm trinh sát an ninh. Một nữ trinh sát 19 tuổi không ngại khó, ngại khổ, việc gì cũng xông xáo, ham học hỏi là những gì đồng đội và cấp trên ấn tượng về bà. Cũng nhờ quãng thời gian đó mà sau này bà thi đậu vào Đại học An ninh, có 5 năm học xuất sắc.

Năm 2004, sau thời gian công tác ở nhiều vị trí, bà Bùi Tuyết Minh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc công an tỉnh Kiên Giang và 7 năm sau trở thành Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, thăng quân hàm Đại tá trước thời hạn 1 năm. Bà chính là người phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam giữ chức vụ đó.

thieu-tuong-bui-tuyet-minh-1
Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, thời điểm làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thăm hộ gia đình chính sách. Ảnh: Báo CAND

Không chỉ vậy, nữ tướng này còn là nữ Đại biểu Quốc hội duy nhất của ngành công an tại Quốc hội khóa XII. Tháng 5/2007, bà được cử tri tín nhiệm vào Quốc hội khoá XII với số phiếu tập trung. Đại biểu Quốc hội là Công an có tất cả là 17 nhưng chỉ có mỗi mình bà là nữ; và chị cũng là đại biểu nữ duy nhất của LLVT. Tại kỳ họp đầu tiên, bà được phân công là uỷ viên của Uỷ ban Các vấn đề xã hội.

Tháng 6/2011, bà Bùi Tuyết Minh được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đến tháng 7/2013, bà được thăng cấp hàm Đại tá lên Thiếu tướng.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nữ tướng Công an nhân dân đầu tiên đã thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ ngày 1/7/2020 để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Như vậy, Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh thôi làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang sau 9 năm giữ chức vụ này.

Chiều 29/12/2023 vừa qua, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - chúc mừng Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trong đợt này. Trân trọng những đóng góp, công lao to lớn của Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng Công an các cấp của Công an tỉnh Kiên Giang vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh như ngày hôm nay.