Khám phá mới

Thân thế người phụ nữ Việt Nam duy nhất từng 2 lần từ chối làm Thứ trưởng, cả sự nghiệp chỉ gắn bó với 1 nơi

Thân thế người phụ nữ Việt Nam duy nhất từng 2 lần từ chối làm Thứ trưởng, cả sự nghiệp chỉ gắn bó với 1 nơi

Ở Việt Nam có rất nhiều người phụ nữ tài giỏi, không hề thua kém cánh mày râu. Nhưng người phụ nữ duy nhất 2 lần từ chối giữ chức Thứ trưởng thì chỉ có tiến sĩ Lê Xuân Hồng.

Tiến sĩ Hồng từng du học Liên Xô về ngành sư phạm. Bà học chuyên ngành Tâm lý giáo dục trẻ em trước tuổi học. Năm 1978, bà Lê Xuân Hồng về nước, mang theo rất nhiều kiến thức học được từ nước bạn. Bà được phân công về giảng dạy ở Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3 (nay là Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM). Sau 11 năm công tác ở đây, bà được đề đạt lên làm Hiệu phó. Đến năm 1992 thì nữ tiến sĩ được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng của trường.

ts-le-xuan-hong-2
Tiến sĩ Lê Xuân Hồng là người phụ nữ từng 2 lần từ chối đề nghị làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ảnh: Internet

Nhìn vào lộ trình thăng tiến của bà Hồng, hầu hết ai cũng ao ước. Nhưng với nữ tiến sĩ này thì không. Bà thậm chí còn từng xin chuyển công tác sang một trường khác để được làm giảng viên thay vì phải làm cán bộ quản lý. TS Lê Xuân Hồng không muốn phải đối mặt với những áp lực tinh thần. Tuy nhiên, vì được tập thể tín nhiệm, cuối cùng bà vẫn đồng ý nhận nhiệm vụ.

Đâu chỉ dừng lại ở chức vụ hiệu trưởng. TS Lê Xuân Hồng còn từng 2 lần được đề nghị làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Lần đầu tiên là vào năm 1996, khi đó Bộ trưởng GD-ĐT Trần Hồng Quân ngỏ ý mời bà Hồng về là Thứ trưởng nhưng bà từ chối vì khi đó đang làm luận án tiến sĩ ngành Tâm lý giáo dục.

ts-le-xuan-hong-4
Ảnh: Vietnamnet

Lần thứ hai, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển ngỏ ý mời nữ tiến sĩ này về làm Thứ trưởng phụ trách bậc học mầm non nhưng bà lại từ chối một lần nữa. TS Lê Xuân Hồng cho biết mình hạnh phúc khi công việc hiện tại đã mang lại lợi ích thiết thực là giúp sinh viên có thêm kiến thức. Quan trọng hơn, bà tự thấy bản thân không phù hợp với chức vụ Thứ trưởng.

Có thể nhiều người không biết, khi nhận được đề nghị ra làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, bà Lê Xuân Hồng đã nhờ cha mình “can thiệp” để không phải nhận chức vụ này. Cha của bà là Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ông từng nói với con gái: “Nếu nói nhiệm vụ Đảng viên thì con làm ở vị trí nào, hoàn thành tốt thì vẫn là nhiệm vụ Đảng viên. Con đã nói từ khi về nước rằng: Nhà nước nuôi con nên con sẽ làm hết mình để đền ơn lại Đảng và Nhà nước”.

 

ts-le-xuan-hong-3
Đại tướng Lê Đức Anh bên con gái lớn Lê Xuân Hồng và hai cháu ngoại là Tú và Tuấn, ngày 2/5/1997. Ảnh: Internet

ts-le-xuan-hong-5
Ảnh: Vietnamnet

Nói xong, chính ông Lê Đức Anh đã gọi cho Bộ trưởng GD-ĐT khi đó là ông Trần Hồng Quân và nói vẫn để con gái mình làm việc tại Trường Sư phạm Mẫu giáo Trung ương 3. Ngôi trường này cũng là TS Lê Xuân Hồng gắn bó suốt sự nghiệp, kể từ khi tốt nghiệp ra trường đến khi nghỉ hưu.

 

Cậu con trai kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu lộ diện, công việc hiện tại là gì?

Đây là lần đầu tiên Phạm Nhật Quân Anh – con trai lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lộ diện trước truyền thông. Sự kiện này vì thế càng thu hút sự chú ý của dư luận.