Khám phá mới

Hé lộ mối tình đồng tính của Hoàng đế Càn Long và đại tham quan Hòa Thân

Hé lộ mối tình đồng tính của Hoàng đế Càn Long và đại tham quan Hòa Thân

Càn Long chính là vị vua nổi tiếng nhất ở thời Mãn Thanh – triều đại cuối cùng của Trung Hoa. Có rất nhiều giai thoại lịch sử về ông. Trong đó không thể không kể đến những mối tình đi vào sách vở. Trong hơn 60 năm trị vì, Càn Long được mệnh danh là vị vua đào hoa bởi có rất nhiều cung tần mỹ nữ vây quanh. Đặc biệt, ông còn vướng nghi vấn có tình cảm đồng tính với một vị quan trong triều – Hòa Thân.

Chuyện kể rằng Ung Chính Hoàng đế (cha của Càn Long) có một vị phi tử xinh đẹp. Khi Càn Long 15 tuổi, ông được gặp phi tử này. Trong một lần thấy cô chải tóc, Càn Long không thể kiềm chế đã bịt mắt nàng từ phía sau để trêu đùa. Quá bất ngờ, phi tử vô tình vung lược ra phía sau, khiến Càn Long bị thương. Nhìn thấy vết đỏ trên mặt con trai, thái hậu tức giận, nghi ngờ phi tử có ý đồ xấu nên ban chết cho cô.

can-long-1

Càn Long ruột đau như cắt, thương khóc phi tử và dùng một ngón tay nhuộm đỏ bôi vào cổ cô. Ông nói: “Là do ta hại chết nàng, nếu như linh hồn nàng có thiêng, hai mươi năm sau ta sẽ gặp lại nhau”.

Sau đó, Càn Long lên ngôi, trị vì nhà Thanh. Một lần, ông tình cờ gặp một thiếu niên cũng có vết bớt đỏ giống hệt với vết mình để lại trên cổ phi tử trước đây. Càn Long tin rằng đó chính là kiếp sau của vị phi tử. Điều đáng nói, đó chính là Hòa Thân thời trẻ. Các tài liệu lịch sử ghi chép lại rằng Hòa Thân là người có dung mạo thư sinh, da trắng, môi đỏ, khuôn mặt sắc sảo, cử chỉ trang nhã như nữ nhân. Thậm chí còn được cho là xinh đẹp hơn cả phi tần của Càn Long. Năm hắn gặp nhà vua là khi tròn 20 tuổi.

hoa-than-can-long-2

Không chỉ sở hữu bề ngoài diễm lệ, Hòa Thân còn học rộng hiểu cao, tinh thông 4 loại văn tự: Mãn, Hán , Mông, Tây Tạng. Không thể phủ nhận tài năng của Hòa Thân trong nhiều lĩnh vực. Ông là chính trị gia, nhà ngoại giao, kinh tế học, nhà thơ, am hiểu nghệ thuật. Càn Long vì thế ngày càng sủng hạnh Hòa Thân hơn cả.

Sử sách ghi lại rằng, Càn Long một ngày không gặp được Hòa Thân thì khó chịu, nên ông ra lệnh để vị đại thần này ngày đêm hầu hạ bên mình. Sau này, Càn Long còn gả đệ nhất công chúa mà ông yêu thương nhất cho con trai của Hòa Thân, phong hiệu “Phong Thân Ân Đức”.

hoa-than-can-long-1

Về phần Hòa Thân, từ một kẻ khiêng kiệu đã trở thành đại thần quyền lực trong triều đình. Những giai thoại về nhân vật này được nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh tái hiện lại cho thấy ông sở hữu quyền thế khuynh đảo cả thiên hạ. Tuy nhiên, công có tội cũng không ít. Hòa Thân là một trong những đại tham quan nhiều tiếng xấu ở triều Thanh. Có lời đồn rằng tài sản của ông lên đến 1.100 triệu lạng bạc. Làm một phép tính thì quốc khố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được ngần ấy tiền.

Khi mọi chuyện vị vạch trần, Hòa Thân bị xử chết ở pháp trường. Dân gian truyền rằng, trước khi chết, đại quan này vẫn chỉ nghĩ đến Hoàng đế Càn Long. Ông viết một bài thơ trước giờ phút hành hình với nội dung nếu có kiếp sau xin được làm thần tử tiếp tục hầu hạ Càn Long.

hoa-than-can-long-3

Không một ai có thể chắc chắn rằng Hòa Thân là “sủng nam” của Càn Long. Thực hư của câu chuyện có lẽ chỉ có hai người trong cuộc mới biết được. Chỉ có điều, rõ ràng tình cảm mà họ dành cho nhau rất sâu đậm.

Ảnh minh họa từ điện ảnh Trung Quốc

 

`Chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc` từng khiến CĐM điên đảo giờ ra sao?

(Techz.vn) – Sự nổi tiếng bất ngờ ập tới và có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Trình Quốc Vinh.