Khám phá mới

AI được ứng dụng để dự đoán ung thư vú di căn: Đang được thử nghiệm ở nhiều bệnh viện

AI được ứng dụng để dự đoán ung thư vú di căn: Đang được thử nghiệm ở nhiều bệnh viện

Nghiên cứu được công bố hôm thứ năm trên Journal of Pathology by Breast Cancer Now (Tạp chí bệnh học của bệnh ung thư vú thời nay) và được tài trợ bởi các nhà khoa học tại Đại học King's College, London. 

Thứ phát hoặc "ung thư vú di căn" được chỉ tình trạng các tế bào ung thư vú lan sang các bộ phận khác của cơ thể. Mặc dù có thể điều trị nhưng căn bệnh này không thể chữa khỏi. 

screenshot-805-1685357608.jpg
 

Các nhà nghiên cứu đứng sau nghiên cứu nói trên hy vọng rằng bằng cách sử dụng AI để phân tích phản ứng miễn dịch trong các hạch bạch huyết của phụ nữ bị ung thư vú bộ ba âm tính, họ có thể đánh giá tốt hơn khả năng lây lan của bệnh. 

Các hạch bạch huyết là các khối mô khắp cơ thể, rất quan trọng để giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Nếu các tế bào ung thư vú bắt đầu lan rộng, bệnh nhân thường cần được điều trị tích cực hơn. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng có thể dự  đoán liệu các tế bào ung thư có lan rộng hay không dựa trên phản ứng miễn dịch của chúng. 

screenshot-804-1685357608.jpg
 

Tiến sĩ Anita Grigoriadis, người đứng đầu nghiên cứu cho biết  họ đã lấy những phát hiện từ dưới kính hiển vi và “chuyển chúng sang một khuôn khổ để tạo ra một mô hình AI có khả năng giúp các bác sĩ điều trị và chăm sóc bệnh nhân, cung cấp cho họ một công cụ khác trong quá trình nghiên cứu, đây chính là kho vũ khí giúp ngăn ngừa ung thư vú thứ phát.” 

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm mô hình AI này trên hơn 5.000 hạch bạch huyết do gần 350 bệnh nhân hiến tặng cho ngân hàng sinh học.

screenshot-803-1685357608.jpg
 

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch thử nghiệm thêm mô hình này tại các trung tâm trên khắp châu Âu.

Grigoriadis cho biết: “Quá trình chuyển đổi từ việc đánh giá mô trên các phiến kính dưới kính hiển vi sang sử dụng máy tính trong [Dịch vụ Y tế Quốc gia] đang ngày càng được đẩy nhanh. Chúng tôi muốn tận dụng sự thay đổi này để phát triển phần mềm hỗ trợ AI để các nhà nghiên cứu bệnh học sử dụng nhằm mang lại lợi ích cho những phụ nữ mắc căn bệnh ung thư vú khó điều trị này.”

 

Cô gái 20 tuổi hô hoán khi thấy bé trai còn dây rốn bị bỏ ven đường, sau đó lại tự nhận là mẹ ruột

Hiện chính quyền địa phương ở xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma thuột (Đắk Lắk) đang yêu cầu gia đình chăm sóc chu đáo cho bé trai và hướng dẫn người mẹ xét nghiệm ADN.