Khám phá mới

Sự thật hàng triệu người Việt Nam ít biết về các đời Vua Hùng: Con số thực không phải 18?

Sự thật hàng triệu người Việt Nam ít biết về các đời Vua Hùng: Con số thực không phải 18?

Chỉ còn vài ngày ngày nữa là hàng chục triệu người dân Việt Nam lại chuẩn bị đón ngày 1 dịp lễ lớn trong năm đó là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10 tháng 3 âm lịch (năm nay rơi vào 29/4 dương lịch). Đây là dịp để mọi người con dân đất Việt đều hướng về cội nguồn với tất cả tấm lòng thành kính.

screenshot-484-1682329444.jpg

 


Tuy nhiên, không phải người Việt Nam cũng nắm rõ hết nguồn gốc và những câu chuyện mang giá trị lịch về ngày giỗ tổ Hùng Vương.

screenshot-486-1682329444.jpg

 


Theo đó, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã được  UNESCO công nhận là 1 Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 6-12-2012. Ngày giỗ Hùng Vương theo tục lệ sẽ được tổ chức vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm ở Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Ngày giỗ tổ Hùng Vương cũng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận là Quốc Lễ từ năm 2007.

screenshot-483-1682329444.jpg

 

Các câu chuyện về Vua Hùng không được kể trong chính sử mà chỉ được kể qua truyền thuyết xoay quay các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt được cho là đã có từ 4.000 năm trước.
Trong các truyền truyền, câu chuyện và cả trong  Đại Việt sử lược và nhiều tài liệu khác thì có 18 đời Hùng Vương. 

screenshot-485-1682329444.jpg

 


Tuy nhiên việc 18 đời vua Hùng trải dài trong hơn 2.600 năm thì trung bình mỗi vị vua sẽ kéo dài xấp xỉ 150 năm. Chính điều này khiến nhiều nhà sử học đưa ra giả thuyết rằng 18 đời vua Hùng không phải là 18 vị vua cụ thể mà là 18 chi. Trong đó mỗi chi bao gồm nhiều vị vua thay phiên trị vì và có chung vương hiệu. Thậm chí ngay cả con số 18 cũng có thể là con số tượng trưng và đó là bội số của 9 - 1 con số được cho là thiêng liêng đối với người Việt.

Thậm chí, trong  bản Ngọc phả Hùng Vương được soạn năm Thiên Phúc nguyên niên (980) đời vua Lê Đại Hành, thần tích về bản Ngọc phả Hùng Vương được nhắc đến là 18 nhành/ngành với tổng cộng 180 đời vua:

“Dĩ thượng Hùng đồ thập bát diệp, tỷ phú truyền cơ thái bảo, nhất bách thập bát đại đế vương tốn vị nhất thống sơn hà”

Với ý nghĩa: 

“Mười tám nhành nhà Hùng, ngọc tỷ và ấn tín truyền quyền đại bảo trong khoảng 180 đời nhường ngôi đế vương, một mối non sông xa thư trị nước”.

Có lẽ với hàng triệu người Việt khi nghe truyền thuyết về Vua Hùng chỉ biết đến con số 18 đời vua mà không hề hay biết những thắc mắc trên.

Dẫu vậy, khi tìm hiểu về các vị vua trong truyền thuyết, các số liệu thống kê là điều chúng ta không nên "đo đếm" mà chỉ chú trọng vào việc nhớ ơn, thành kính với nguồn cội cũng như công lập quốc của các vua Hùng/ 

 

Rùa hiếm họ Hoàn Kiếm bị chết ở hồ Đồng Mô: Chưa rõ nguyên nhân, thế giới chỉ còn 3 con

1 cá thể rùa Hoàn Kiềm thế giới được xác định đã chết ở hồ Đồng Mô, đây cũng là 1 trong 3 con rùa thuộc loài rùa quý hiếm nhất trên thế giới còn lại.