Nga ‘bật ngửa’ trước đòn leo thang hạt nhân bất ngờ từ ông Trump: Hé lộ phản ứng lạnh gáy của Moscow
Trước động thái ông Trump điều tàu ngầm hạt nhân đến gần biên giới Nga, giới quan sát lo ngại nguy cơ leo thang hạt nhân Mỹ-Nga. Tuy nhiên, Moscow lại có phản ứng khó đoán khi khẳng định lực lượng tàu ngầm của họ đã ‘nhắm sẵn mục tiêu’ từ trước, đồng thời nhắc đến hệ thống ‘Dead Hand’.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Nga tiếp tục leo thang, việc ông Trump điều tàu ngầm hạt nhân áp sát khu vực gần Nga đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại về một cuộc đối đầu hạt nhân Mỹ Nga trong tương lai gần.
Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là phản ứng từ phía Nga. Ông Viktor Vodolatsky - Phó Chủ tịch Duma Quốc gia tuyên bố Moscow hoàn toàn không bị bất ngờ hay lo ngại. Thậm chí, ông khẳng định: “Lực lượng tàu ngầm hạt nhân Nga đã ở vị thế chủ động và mục tiêu của Mỹ luôn nằm trong tầm kiểm soát.”
Phát biểu với báo giới, ông Vodolatsky nhấn mạnh rằng Nga sở hữu nhiều tàu ngầm hơn Mỹ, được trang bị vũ khí hạt nhân uy lực, và “2 chiếc tàu ngầm Mỹ kia cứ bơi đi, vì chúng tôi đã ‘khoanh vùng’ từ lâu rồi”. Đây được xem là lời đáp trả mạnh mẽ trước đòn răn đe của ông Trump.
Động thái ông Trump điều tàu ngầm hạt nhân được cho là các tàu trang bị tên lửa Trident D5 có tầm bắn hơn 12.000 km, là tuyên bố cứng rắn sau khi ông Dmitry Medvedev (Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga) đưa ra cảnh báo hạt nhân trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ khẳng định: “Lời đe dọa liên quan đến vũ khí hạt nhân không thể bị phớt lờ. Mỹ cần sẵn sàng, và chúng tôi đã sẵn sàng.”
Trên mạng Truth Social, ông Trump khẳng định việc điều 2 tàu ngầm hạt nhân là phản ứng có tính toán. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là đòn răn đe của ông Trump trước những động thái cứng rắn từ phía Moscow.
Tuy nhiên, phía Nga lại cho rằng tuyên bố của ông Trump mang tính biểu tượng hơn là chiến lược thực tế. Nghị sĩ Vodolatsky còn nhấn mạnh, thay vì gây leo thang hạt nhân Mỹ Nga, Washington nên tập trung nối lại kênh ngoại giao, đàm phán song phương, tránh để mọi việc vượt quá giới hạn.
Tình hình càng trở nên đáng lo hơn khi ông Medvedev cảnh báo Mỹ “đừng quên Dead Hand”, hệ thống phản công hạt nhân tự động thời Liên Xô, được kích hoạt trong trường hợp bị tấn công bất ngờ và mất quyền điều khiển trung tâm. Đây là lần hiếm hoi Moscow nhắc đến hệ thống này trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.
Mặc dù chưa rõ ông Trump điều loại tàu nào, nhưng giới chuyên gia cho rằng có thể là tàu ngầm mang tên lửa Trident D5, vũ khí chủ lực của Mỹ trong chiến lược răn đe. Theo cựu Đại sứ Steve Pifer, Hải quân Mỹ thường duy trì 5-6 tàu ngầm loại này trong trạng thái trực chiến quanh năm.
Một số ý kiến cho rằng hành động của ông Trump chủ yếu là tín hiệu chính trị, nhằm tạo áp lực lên Nga trong vấn đề Ukraine và ngăn chặn các phát ngôn khiêu khích. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng nếu hai bên tiếp tục đấu khẩu và phô trương sức mạnh, nguy cơ đối đầu hạt nhân Mỹ Nga sẽ không còn là giả thuyết.