Chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng: Gián điệp lộ mặt, Ukraine đào hầm huấn luyện dưới lòng đất
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 31/7 tiếp tục leo thang căng thẳng với hàng loạt diễn biến chấn động khi Tổng thống Zelensky chính thức ký luật trừng phạt ‘hạm đội bóng tối’ của Nga, một thiếu tá không quân Ukraine bị bắt vì làm gián điệp cho Moscow, trong khi lực lượng Ukraine buộc phải chuyển toàn bộ hoạt động huấn luyện quân sự xuống lòng đất để đối phó với mưa tên lửa Nga.
Zelensky tuyên chiến với “hạm đội bóng tối” giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng
Ngày 30/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thông qua đạo luật trừng phạt nhằm vào các tàu thuyền và máy bay liên quan đến “hạm đội bóng tối”, hệ thống vận chuyển dầu bí mật được cho là đang giúp Nga tránh né lệnh trừng phạt và tài trợ cho chiến sự Nga-Ukraine.
Theo Kyiv Independent, đạo luật này nhằm chặn đứng dòng tài chính từ dầu mỏ, vốn là “nguồn sống” duy trì cuộc chiến kéo dài của Moscow. Các phương tiện không có định vị, thuộc diện nghi ngờ phục vụ gián điệp Nga hoặc tiếp tay cho hoạt động quân sự, sẽ bị cấm vận hoặc thu giữ.
Ukraine tuyên bố cơ quan tình báo cùng SBU sẽ theo dõi chặt mọi tàu và máy bay có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Phương Tây cũng đang tăng cường truy quét “hạm đội bóng tối” này như một phần trong chiến dịch bóp nghẹt kinh tế Nga giữa bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine ngày một phức tạp.
Gián điệp Nga lộ mặt trong hàng ngũ không quân Ukraine
Trong một diễn biến chấn động, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt giữ một thiếu tá trong lực lượng Không quân Ukraine với cáo buộc là gián điệp Nga. Người này bị phát hiện đã bí mật cung cấp thông tin cho tình báo quân sự Nga, đặc biệt là dữ liệu nhắm mục tiêu tên lửa Nga vào các sân bay có máy bay chiến đấu F-16, Mirage 2000 và Su-24.
Gián điệp Nga này còn chuyển giao danh sách phi công, thông tin vũ khí, chiến thuật bay và thậm chí cả số hiệu máy bay. Hành vi phản quốc có thể khiến nghi phạm đối mặt án tù chung thân và tịch thu tài sản theo Điều 111 Bộ luật Hình sự Ukraine.
Vụ việc cho thấy mức độ xâm nhập sâu của tình báo Nga và sự nguy hiểm mà không quân Ukraine đang đối mặt trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine leo thang từng ngày.
Ukraine đào hầm huấn luyện lính, né tên lửa Nga
Ngày 30/7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 159 cuộc giao tranh, cùng hàng loạt đợt không kích sử dụng hơn 77 quả bom dẫn đường từ phía Nga. Tên lửa Nga cũng được huy động trong các đợt tấn công khiến nhiều cứ điểm huấn luyện quân sự Ukraine hư hại nặng, đặc biệt có vụ nã tên lửa ngày 29/7 khiến 3 người thiệt mạng, 18 người bị thương.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, tuyên bố toàn bộ công tác huấn luyện sẽ được chuyển xuống lòng đất. Việc “đào hầm huấn luyện quân” được cho là chiến thuật để bảo vệ binh sĩ khỏi đòn tấn công bằng UAV và tên lửa Nga.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định đã hạ hơn 1.300 lính Ukraine trong ngày, cho thấy chiến sự Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nga tuyên bố "miễn nhiễm trừng phạt", phớt lờ tối hậu thư của ông Trump
Liên quan đến tuyên bố cứng rắn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ áp thuế 100% nếu Nga không đạt hòa bình trong 10 ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow "miễn nhiễm với trừng phạt" và không hề bị lung lay bởi các tối hậu thư.
Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng chỉ trích những đe dọa của ông Trump, cho rằng phương Tây đã “hết bài” trong chiến lược cô lập Nga giữa bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục lan rộng.